Đặc phái viên Mỹ thăm Trung Đông

Chuyến thăm của ông Mitchell nhằm cố gắng để các bên có sự đồng thuận theo hướng Israel sẽ ngừng mở rộng các khu định cư và các nước A-rập công nhận nhà nước Do Thái.  

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/9 thông báo, Đặc phái viên của Chính phủ Mỹ về Trung Đông, ông George Mitchell bắt đầu chuyến thăm Israel, Palestine, Jordan, Lebanon và Ai Cập, nhằm tiếp tục thúc đẩy đàm phán hoà bình giữa Israel và Palestine.

Việc thuyết phục Israel ngừng mở rộng khu định cư là một khó khăn đối với ông Mitchel (Ảnh:Time)

Ông Mitchell cũng hy vọng sẽ tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Palestine Abbas và Tổng thống Mỹ Obama, nhân dịp tham dự khoá họp hàng năm Đội hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này.

Các quan chức Mỹ mong muốn đây là cơ hội để nối lại đàm phán hoà bình giữa Israel và Palestine, vốn ngưng trệ từ đầu tháng 12 năm ngoái.

Tới thời điểm này, Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn từ chối đề nghị của Mỹ ngừng mở rộng khu định cư để bắt đầu đàm phán hoà bình. Ngày 7/9 vừa qua, Israel thông báo xây dựng 455 căn hộ định cư ở khu Bờ Tây. Đây đang là nguyên ngân gây bất đồng giữa Mỹ và Israel, cũng như là một vấn đề khó khăn trong chuyến thăm Trung Đông lần này của ông Mitchell. Hiện có khoảng 500.000 người Israel sống trong các khu định cư ở Bờ Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên