Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề cập nhiều vấn đề lớn

(VOV) - Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 dự kiến khai mạc ngày 8/11 tới.

Dự kiến, nhiều vấn đề lý luận quan trọng sẽ được đề cập  tại Đại hội lần này, nhằm hoàn thiện hơn tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giúp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Trung tâm báo chí phục vụ đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã được đưa vào hoạt động ngày 1/11 vừa qua (Ảnh: Tân Hoa xã)


Theo Giáo sư Triệu Trí Khuê, Ban nghiên cứu Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, tính từ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 cho đến nay là tròn 10 năm. Nếu nói đến thành quả sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 10 năm qua phải kể đến lý luận “Quan điểm phát triển khoa học”.

Lý luận này được đưa ra từ Đại hội Đảng lần thứ 16, năm 2002. Qua thực tiễn 10 năm, lý luận đã được kiểm chứng một cách khoa học, khẳng định được sự phù hợp với tình hình đất nước Trung Quốc, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dân.

Có thể nói rằng, “Quan điểm phát triển khoa học” đã  giải quyết nhiều vấn đề trong quá trình phát triển đất nước của Trung Quốc, không chỉ kinh tế, mà cả chính trị, văn hóa, xã hội...

Đề cập vấn đề tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sắp tới, liệu lý luận “Quan điểm phát triển khoa học” có được đưa vào điều lệ Đảng sửa đổi, trở thành tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, Giáo sư Triệu Trí Khuê cho biết: “Là học giả, tôi nghĩ rằng, việc đưa Quan điểm phát triển khoa học trở thành tư tưởng chỉ đạo là hợp lẽ. Giới học giả, lý luận chúng tôi thường nói: “Quan điểm phát triển khoa học” giải quyết mọi vấn đề căn bản liên quan đến phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc đặt mục tiêu đến giữa thế kỷ này trở thành nước phát triển trung bình. Để thực hiện mục tiêu này, phải kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó, Quan điểm phát triển khoa học sẽ phát huy vai trò chỉ đạo vô cùng quan trọng. Vì vậy, đưa “Quan điểm phát triển khoa học” trở thành tư tưởng chỉ đạo là nhu cầu và nguyện vọng của quảng đại đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nhiều vấn đề lý luận khác cũng được kỳ vọng sẽ được đề cập và làm rõ hơn trong Đại hội lần này, trong đó bao gồm mối liên hệ Tư tưởng Mao Trạch Đông trong cách diễn đạt mang tính tổng thể thành quả lý luận kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa cho đến nay, vấn đề hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, con đường phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa...

Sau 30 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang đối mặt với không ít thách thức, trong đó phải kể đến việc làm thế nào để duy trì phát triển, nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đến năm 2050 trở thành nước phát triển trung bình, các vấn đề về dân sinh, xây dựng xã hội hài hòa...

Người dân Trung Quốc đang tràn đầy niềm tin và đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ Đại hội hết sức quan trọng này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kỷ luật hơn 668.000 đảng viên, quan chức
Trung Quốc kỷ luật hơn 668.000 đảng viên, quan chức

(VOV) -Trong 5 năm qua, cơ quan chức năng sung công 1,58 tỉ Nhân dân tệ (250,3 triệu USD) từ những "món lợi bất chính".

Trung Quốc kỷ luật hơn 668.000 đảng viên, quan chức

Trung Quốc kỷ luật hơn 668.000 đảng viên, quan chức

(VOV) -Trong 5 năm qua, cơ quan chức năng sung công 1,58 tỉ Nhân dân tệ (250,3 triệu USD) từ những "món lợi bất chính".