Đài Loan xây dựng cơ sở phòng không trái phép trên đảo Ba Bình

VOV.VN - Một quan chức Đài Loan thừa nhận việc xây thêm bốn cấu trúc trên đảo Ba Bình nhưng từ chối cho biết mục đích sử dụng.

Tờ UPI ngày 20/9 đưa tin, Đài Loan (Trung Quốc) có thể xây dựng các đơn vị phòng không trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực không ngừng gia tăng thời gian qua.

Các cấu trúc Đài Loan xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình. (Ảnh: Google Earth)

Theo tờ China Times của Đài Loan và các nguồn tin địa phương khác, hình ảnh vệ tinh chụp đảo Ba Bình – hòn đảo Đài Loan đang chiếm đóng và kiểm soát trái phép cho thấy, hiện đã xuất hiện các công trình xây dựng mới có dạng như lô cốt và tháp súng phòng không.

Báo chí địa phương cho rằng, có ít nhất bốn công trình mới được xây dựng với kết cấu bê tông vững chắc. Mỗi tháp cao khoảng 3-4 tầng và có diện tích lớn hơn 5-6 lần so với các cơ sở đặt hệ thống pháo phòng không 40mm hiện có trên đảo.

Các công trình mới được xây dựng đều hướng về khu vực bờ biển phía Tây của đảo Ba Bình.

Trước đó, một quan chức của Đài Loan đã xác nhận sự tồn tại của các công trình mới nói trên sau khi đến thăm đảo Ba Bình hồi tháng 7/2016 nhưng không tiết lộ về mục đích sử dụng những công trình này.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, các công trình mới cũng có thể được sử dụng làm cơ sở cho hoạt động cảnh báo sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên án kế hoạch của lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình
Mỹ lên án kế hoạch của lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình

VOV.VN- Mỹ ngày 27/1 tuyên bố, dự định thăm đảo Ba Bình của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu là “cực kỳ vô ích” và không giúp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Mỹ lên án kế hoạch của lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình

Mỹ lên án kế hoạch của lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình

VOV.VN- Mỹ ngày 27/1 tuyên bố, dự định thăm đảo Ba Bình của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu là “cực kỳ vô ích” và không giúp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Việt Nam kiên quyết phản đối Đài Loan đưa phóng viên ra đảo Ba Bình
Việt Nam kiên quyết phản đối Đài Loan đưa phóng viên ra đảo Ba Bình

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn bất cứ hành động nào làm leo thang căng thẳng, phức tạp thêm tình hình.

Việt Nam kiên quyết phản đối Đài Loan đưa phóng viên ra đảo Ba Bình

Việt Nam kiên quyết phản đối Đài Loan đưa phóng viên ra đảo Ba Bình

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn bất cứ hành động nào làm leo thang căng thẳng, phức tạp thêm tình hình.

Việt Nam phản đối Đài Loan đưa các cựu quan chức thăm đảo Ba Bình
Việt Nam phản đối Đài Loan đưa các cựu quan chức thăm đảo Ba Bình

VOV.VN - Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt, không để tái diễn những hoạt động tương tự.

Việt Nam phản đối Đài Loan đưa các cựu quan chức thăm đảo Ba Bình

Việt Nam phản đối Đài Loan đưa các cựu quan chức thăm đảo Ba Bình

VOV.VN - Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt, không để tái diễn những hoạt động tương tự.

Việt Nam phản đối lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình
Việt Nam phản đối lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình

VOV.VN - Việc lãnh đạo Đài Loan đến đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam phản đối lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình

Việt Nam phản đối lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình

VOV.VN - Việc lãnh đạo Đài Loan đến đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam phản đối việc quan chức Đài Loan ra đảo Ba Bình
Việt Nam phản đối việc quan chức Đài Loan ra đảo Ba Bình

Việc Đài Loan bất chấp quan ngại của Việt Nam, cử quan chức đến đảo Ba Bình là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam phản đối việc quan chức Đài Loan ra đảo Ba Bình

Việt Nam phản đối việc quan chức Đài Loan ra đảo Ba Bình

Việc Đài Loan bất chấp quan ngại của Việt Nam, cử quan chức đến đảo Ba Bình là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.