Đại sứ Israel rời Ai Cập sau vụ tấn công

Hiện chỉ có Phó Đại sứ Israel ở lại, sau khi người biểu tình Ai Cập tấn công toà nhà Đại sứ.

Ngày 10/9, một quan chức Israel giấu tên lên án vụ tấn công Đại sứ quán Israel tại Ai Cập tối 9/9 và cho rằng, điều này đã vi phạm nghiêm trọng các quy chuẩn ngoại giao, làm xấu đi mối quan hệ hòa bình giữa hai nước.

Ai Cập đã đặt lực lượng an ninh trong tình trạng báo động cao, sau khi một số người biểu tình quá khích xông vào đập phá Đại sứ quán Israel tại thủ đô Cairo.

Quan chức này cho biết, Đại sứ Israel, gia đình cùng 80 nhân viên của Đại sứ quán đã được sơ tán khỏi Ai Cập đêm 9/9. Hiện chỉ có Phó Đại sứ Israel vẫn ở Ai Cập.

Quan chức này cũng bày tỏ cảm ơn tới sự hỗ trợ của Chính phủ Ai Cập trong việc ưu tiên việc cứu nhân viên Đại sứ quán khi xảy ra bạo động. Tuy nhiên ông cho rằng, những gì xảy ra đã thực sự làm xấu đi mối quan hệ hoà bình, vi phạm nghiêm trọng các qui tắc ứng xử ngoại giao giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên