Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản bị đe dọa sát hại

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kenedy vừa bị đe dọa sát hại từ một kẻ nặc danh gọi điện thoại.

Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, đại sứ quán Mỹ ở quận Minato, Tokyo cũng đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông nói tiếng Anh, đe dọa sẽ sát hại nữ Đại sứ Caroline Kenedy. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ đã từ chối bình luận về vụ việc này trong khi tình báo Nhật Bản cho biết, lời đe dọa này liên quan đến một âm mưu tống tiền nào đó.

Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy. (Ảnh: AP)

Nguồn tin cho biết, Tổng lãnh sự Mỹ Alfrets Maglely ở Naha, tỉnh Okinawa cũng từng nhận được cuộc gọi đe dọa tương tự. Hiện, đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản chưa đưa ra phản ứng chính thức về các mối đe dọa giết người, song các nguồn tin địa phương xác nhận, cảnh sát Tokyo đang tăng cường các biện pháp bảo vệ các phái viên và cơ sở ngoại giao nước ngoài tại nước này.

Nữ Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kenedy là con gái cựu Tổng thống Mỹ John Kenedy, người bị ám sát vào năm 1963. Bà Caroline Kenedy đảm nhận chức Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản kể từ năm 2013.

Sự việc vừa nêu gợi nhớ vụ Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert ngày 5/3 trước đó đã bị một người đàn ông dùng dao đâm vào tay và mặt ở thủ đô Seoul nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn. Cảnh sát Hàn Quốc cho rằng kẻ tấn công trước đó đã có ý đồ ám sát ông Lippert./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao đã xuất viện
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao đã xuất viện

VOV.VN - Sau khi phải khâu 80 mũi trên mặt và nằm điều trị tại bệnh viện ở Seoul khoảng 5 ngày, Đại sứ Mark Lippert ngày 10/3 đã ra viện.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao đã xuất viện

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao đã xuất viện

VOV.VN - Sau khi phải khâu 80 mũi trên mặt và nằm điều trị tại bệnh viện ở Seoul khoảng 5 ngày, Đại sứ Mark Lippert ngày 10/3 đã ra viện.

Phó Tổng thống Sierra Leone xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán Mỹ
Phó Tổng thống Sierra Leone xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Sierra Leone, Samuel Sam-Sumana ngày 14/3 đã phải rời bỏ dinh thự và chạy đến xin tị nạn tại đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Freetown.

Phó Tổng thống Sierra Leone xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán Mỹ

Phó Tổng thống Sierra Leone xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Sierra Leone, Samuel Sam-Sumana ngày 14/3 đã phải rời bỏ dinh thự và chạy đến xin tị nạn tại đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Freetown.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'

VOV.VN - Người Hàn Quốc đã mời Đại sứ Mỹ Mark Lippert ăn thịt chó “giải đen” sau vụ ông này bị một kẻ quá khích cào rách mặt bằng dao cạo hôm 5/3.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'

VOV.VN - Người Hàn Quốc đã mời Đại sứ Mỹ Mark Lippert ăn thịt chó “giải đen” sau vụ ông này bị một kẻ quá khích cào rách mặt bằng dao cạo hôm 5/3.

Trung Quốc triệu đại sứ Myanmar phản đối vụ ném bom làm 4 người chết
Trung Quốc triệu đại sứ Myanmar phản đối vụ ném bom làm 4 người chết

VOV.VN - Trung Quốc đề nghị Myanmar thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn vụ việc tái diễn, đảm bảo an ninh khu vực biên giới giữa hai nước

Trung Quốc triệu đại sứ Myanmar phản đối vụ ném bom làm 4 người chết

Trung Quốc triệu đại sứ Myanmar phản đối vụ ném bom làm 4 người chết

VOV.VN - Trung Quốc đề nghị Myanmar thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn vụ việc tái diễn, đảm bảo an ninh khu vực biên giới giữa hai nước

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên
Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết, trước khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tên Kim Ki-jong đã liên lạc với một gián điệp của Triều Tiên.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết, trước khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tên Kim Ki-jong đã liên lạc với một gián điệp của Triều Tiên.

Hàn Quốc công bố tội trạng của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ
Hàn Quốc công bố tội trạng của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Cơ quan điều tra kết luận nghi can tấn công Đại sứ Mỹ do mang tư tưởng chống Mỹ.

Hàn Quốc công bố tội trạng của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ

Hàn Quốc công bố tội trạng của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Cơ quan điều tra kết luận nghi can tấn công Đại sứ Mỹ do mang tư tưởng chống Mỹ.