Đàm phán giải quyết bất đồng sau bầu cử Campuchia gặp khó

VOV.VN - Cuộc gặp sáng 24/3 giữa nhóm công tác của của 2 đảng chấm dứt chỉ sau 30 phút họp mà không đạt được thỏa thuận chung nào.

Quá trình giải quyết bất đồng sau bầu cử tại Campuchia lại tiếp tục gặp trở ngại, sau khi đại diện của hai đảng giành ghế trong Quốc hội, gồm Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập, đã không đạt được thỏa thuận nào sau cuộc gặp sáng 24/3 về vấn đề cải cách bầu cử.

Không khí căng thẳng của cuộc họp được thể hiện qua việc đại diện hai đảng tổ chức họp báo riêng rẽ

Cuộc gặp sáng 24/3 giữa nhóm công tác của của hai đảng chấm dứt chỉ sau 30 phút họp mà không đạt được thỏa thuận chung nào. Không khí căng thẳng sau cuộc họp còn được thể hiện qua việc đại diện hai đảng tổ chức họp báo riêng rẽ, thay vì một họp báo chung như tất cả các cuộc họp tương tự trước đó. 

Phát biểu với báo chí, đại diện đảng Cứu quốc Campuchia đối lập, ông Son Chhay cho biết, trong buổi sáng 24/3, đảng Cứu quốc Campuchia đối lập đã lặp lại yêu cầu cải tổ Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) thành một tổ chức được quy định trong Hiến pháp. Đồng thời mọi thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia phải được sự thông qua của ít nhất 2/3 trong tổng số 123 nghị sĩ Quốc hội Campuchia.

Ngoài ra, phe đối lập cũng nhắc lại yêu cầu tổ chức bầu cử lại. Sau khi đảng Nhân dân Campuchia không đồng ý với những yêu cầu này, phía đảng Cứu quốc Campuchia đối lập đã chủ động đòi ngừng cuộc họp.

Ông Son Chhay cũng cho biết, kể từ nay các cuộc họp về cải cách bầu cử giữa hai đảng sẽ không thể diễn ra hàng tuần như vừa qua, mà sẽ chỉ họp khi cần thiết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai đảng.

Trước đó, ông Sam Rainsy, lãnh đạo phe đối lập cũng đã nhiều lần khẳng định đảng Cứu quốc Campuchia đối lập sẽ chấm dứt đàm phán với đảng Nhân dân Campuchia và phát động biểu tình trở lại, nếu yêu cầu của phe đối lập về cải cách Ủy ban Bầu cử Quốc gia không được chấp nhận.

Đại diện của đảng CPP cam kết cải cách

Về phần mình, ông Bin Chhin, trưởng nhóm công tác của Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định, chủ trương nhất quán của đảng là sẵn sàng cải cách Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Tuy nhiên, ông Bin Chhin cho rằng, cải cách cơ quan này theo yêu sách của phe đối lập sẽ làm phát sinh những bất đồng và bế tắc chính trị nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Ông Bin Chhin nói: “Đảng Nhân dân Campuchia không chủ trương tạm dừng đàm phán. Thậm chí chúng tôi còn chủ động đề xuất đàm phán cải cách cơ quan bầu cử. Xin nhấn mạnh rằng không cần thiết phải đưa Ủy ban Bầu cử Quốc gia vào Hiến pháp, vì còn phải xem xét hoàn cảnh thực tế, thành phần, thể chế, quy định, điều lệ… Việc thông qua thành phần Ủy ban với 2/3 số nghị sĩ là không hề đơn giản, và chúng ta sẽ gặp vấn đề bế tắc không chỉ bế tắc thành lập Chính phủ mà còn bế tắc ngay chính trong việc Ủy ban Bầu cử Quốc gia”.

Ông Bin Chhin nhắc lại việc tại cuộc họp tuần trước (17/3), hai bên đã thống nhất 14 điểm của quá trình bầu cử, trong đó có vấn đề cải cách Ủy ban Bầu cử Quốc gia, luật về tài chính của các đảng, về vai trò và sự trung lập của các tổ chức xã hội dân sự… Quan điểm của Đảng Nhân dân Campuchia là hai bên cần tập trung thảo luận và tham khảo ý kiến rộng rãi của người dân về toàn bộ 14 vấn đề này, chứ không chỉ tập trung vào việc cải cách thành phần Ủy ban Bầu cử Quốc gia như đòi hỏi của phe đối lập.

Đến thời điểm này, 55 nghị sĩ trúng cử của đảng Cứu quốc Campuchia đối lập vẫn tuyên bố tẩy chay Quốc hội Campuchia nhiệm kỳ 5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đảng Campuchia đạt thỏa thuận ban đầu về cải cách bầu cử
Các đảng Campuchia đạt thỏa thuận ban đầu về cải cách bầu cử

VOV.VN - Tuy nhiên thỏa thuận chưa giải quyết được mối quan tâm lớn nhất của dư luận liệu rằng phe đối lập có tham gia Quốc hội Campuchia?

Các đảng Campuchia đạt thỏa thuận ban đầu về cải cách bầu cử

Các đảng Campuchia đạt thỏa thuận ban đầu về cải cách bầu cử

VOV.VN - Tuy nhiên thỏa thuận chưa giải quyết được mối quan tâm lớn nhất của dư luận liệu rằng phe đối lập có tham gia Quốc hội Campuchia?

Hai đảng tại Campuchia thống nhất khuôn khổ cải cách bầu cử
Hai đảng tại Campuchia thống nhất khuôn khổ cải cách bầu cử

VOV.VN - Đây là kết quả tương đối khả quan của cuộc gặp giữa hai đảng diễn ra sáng 17/3 tại trụ sở Thượng viện Campuchia.

Hai đảng tại Campuchia thống nhất khuôn khổ cải cách bầu cử

Hai đảng tại Campuchia thống nhất khuôn khổ cải cách bầu cử

VOV.VN - Đây là kết quả tương đối khả quan của cuộc gặp giữa hai đảng diễn ra sáng 17/3 tại trụ sở Thượng viện Campuchia.

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia
Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tỏ ý phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và kích động hằn thù dân tộc.

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

Đại diện LHQ lên án thái độ bài Việt Nam ở Campuchia

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tỏ ý phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và kích động hằn thù dân tộc.

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp
Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

VOV.VN - Những người này đã được trả tự do ngay trong ngày sau khi bị nhắc nhở và cảnh cáo.

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

VOV.VN - Những người này đã được trả tự do ngay trong ngày sau khi bị nhắc nhở và cảnh cáo.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội
Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

VOV.VN - Ông Hun Sen nhấn mạnh, bất cứ ai phá hoại an ninh quốc gia của Campuchia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

VOV.VN - Ông Hun Sen nhấn mạnh, bất cứ ai phá hoại an ninh quốc gia của Campuchia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ủy ban Hỗn hợp của 2 đảng lớn tại Campuchia tiếp tục họp
Ủy ban Hỗn hợp của 2 đảng lớn tại Campuchia tiếp tục họp

VOV.VN - Đại diện đảng Cứu quốc, ông Son Chhay cho biết, buổi họp ngày 10/3 vẫn chưa thống nhất ra tuyên bố chung.

Ủy ban Hỗn hợp của 2 đảng lớn tại Campuchia tiếp tục họp

Ủy ban Hỗn hợp của 2 đảng lớn tại Campuchia tiếp tục họp

VOV.VN - Đại diện đảng Cứu quốc, ông Son Chhay cho biết, buổi họp ngày 10/3 vẫn chưa thống nhất ra tuyên bố chung.

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử
Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

VOV.VN - Các Đảng ra Tuyên bố chung đề xuất thành lập một Ủy ban hỗn hợp có thành phần ngang nhau từ các Đảng có ghế trong Quốc hội.

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

VOV.VN - Các Đảng ra Tuyên bố chung đề xuất thành lập một Ủy ban hỗn hợp có thành phần ngang nhau từ các Đảng có ghế trong Quốc hội.

Campuchia cáo buộc Thái Lan sát hại 15 thường dân
Campuchia cáo buộc Thái Lan sát hại 15 thường dân

Quan chức tình báo quân đội Campuchia Preap Thoeurth khẳng định phía Thái Lan đã bắn chết nhiều người Campuchia  đốn củi.

Campuchia cáo buộc Thái Lan sát hại 15 thường dân

Campuchia cáo buộc Thái Lan sát hại 15 thường dân

Quan chức tình báo quân đội Campuchia Preap Thoeurth khẳng định phía Thái Lan đã bắn chết nhiều người Campuchia  đốn củi.

Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?
Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?

VOV.VN - Các đảng phái chính trị và giới phân tích Campuchia đều tỏ ra hoài nghi trước thông tin ông Ranariddh sẽ quay trở lại chính trường.

Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?

Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?

VOV.VN - Các đảng phái chính trị và giới phân tích Campuchia đều tỏ ra hoài nghi trước thông tin ông Ranariddh sẽ quay trở lại chính trường.

Campuchia: Đảng CPP khẳng định không bầu cử lại
Campuchia: Đảng CPP khẳng định không bầu cử lại

Nếu Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập không tham gia Quốc hội thì Chính phủ và Quốc hội Campuchia vẫn hoạt động bình thường.

Campuchia: Đảng CPP khẳng định không bầu cử lại

Campuchia: Đảng CPP khẳng định không bầu cử lại

Nếu Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập không tham gia Quốc hội thì Chính phủ và Quốc hội Campuchia vẫn hoạt động bình thường.