Dân số Nhật Bản giảm xuống mức kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản cho biết, dân số nước này đang bắt đầu giảm với quy mô lớn nhất với 183.000 xuống còn 127,51 triệu người

Bộ Nội vụ nước này vừa công bố dữ liệu thống kê ngày 16/4 cho biết, dân số nam giới giảm 120.000 người xuống còn 62,13 triệu, trong khi nữ giới giảm hơn 60.000 người xuống còn 65,38 triệu.

Đây là mức giảm dân số nhiều thứ 2 kể từ năm 1950 khi Nhật Bản tiến hành điều tra dân số. Số người ra nước ngoài và các nhân tố xã hội khác làm giảm 124.000 người trong tổng dân số Nhật Bản.

Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết, nhiều lao động nước ngoài mất việc làm và trở về nước cũng góp phần làm giảm dân số tại Nhật. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tăng trên toàn quốc trong khi tỷ lệ người từ 15 - 64 tuổi giảm, càng làm cho Nhật Bản trở thành xã hội lão hóa nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên