Dân số Nhật giảm ở nông thôn, già hóa ở thành thị

(VOV) - Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt quá 30% tại tất cả các tỉnh của Nhật Bản vào năm 2040.

Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia Nhật Bản vừa công bố một dự báo về dân số nước này. Theo đó, dân số tại tất cả các tỉnh của Nhật Bản sẽ giảm đi và già hơn vào năm 2040.

Dự báo này dựa trên kết quả mới nhất từ cuộc điều tra dân số được thực hiện hồi năm 2010 và tác động của thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3/2011 ở Đông Bắc Nhật Bản. Dự báo cho thấy tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt quá 30% tại tất cả các tỉnh của Nhật Bản vào năm 2040, tăng nhiều so với con số 20% hồi năm 2010.

Theo các chuyên gia, dân số Nhật Bản đang giảm đi tại khu vực nông thôn và lão hóa tại những thành phố lớn. Nguyên nhân được cho là nhiều người đã chuyển tới khu vực thành thị vào những năm 1960 và những năm 1970, tức trong thời kỳ kinh tế phát triển mạnh ở Nhật Bản ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2012
Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2012

(VOV) - Trong năm này, Nhật đón khoảng 1 triệu trẻ sơ sinh, nhưng lại có tới 1,24 triệu ca tử vong.

Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2012

Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2012

(VOV) - Trong năm này, Nhật đón khoảng 1 triệu trẻ sơ sinh, nhưng lại có tới 1,24 triệu ca tử vong.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc
Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.