Dân số nước Nga giảm 1,6%

Việc giảm dân số của Nga diễn ra tại nhiều khu vực, nhưng mức giảm nhiều nhất là tại khu vực Viễn Đông lên tới 6%, xuống còn 6,29 triệu người

Ngày 28/3, Cơ quan thống kê của Nga đã công bố số liệu sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số toàn Nga. Theo đó, dân số của Nga trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2010 đã giảm đi 1,6%, xuống còn 142.905. 200 người.

Dân số của thủ đô Moscow trong vòng 8 năm đã tăng 10,9% lên tới 11.514.000 người và chiếm khoảng 8% dân số của Nga. Thành phố có số dân đông thứ 2 tại Nga là St Petersburg, trong vòng 8 năm đã tăng 4% và đạt mức 4,848 triệu người.

Tuy dân số tại thủ đô Moscow và thành phố St Petersburg có tăng lên, nhưng tỷ lệ dân số sống tại thành phố và nông thôn tại Nga trong 8 năm qua vẫn gần như không thay đổi. Việc giảm dân số của Nga diễn ra tại nhiều khu vực, nhưng mức giảm nhiều nhất là tại khu vực Viễn Đông lên tới 6%, xuống còn 6,29 triệu người.

Tỷ lệ giới tính trong dân số của Nga thay đổi không đáng kể so với cuộc tổng điều tra lần trước, hiện tại số lượng nam giới của Nga là 46,3% (66,2 triệu người), nữ giới là 53,7% (76,7 triệu người) so với tương ứng là 46,6% và 53,4% trong năm 2002.

Số liệu cuối cùng của cuộc tổng điều tra dân số Nga năm 2010 sẽ được công bố chính thức vào năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên