Đảng của Thủ tướng Đức Merkel giành thắng lợi tại bang trọng yếu

VOV.VN -Đảng của Thủ tướng Đức Merkel giành thắng lợi tại bang trọng yếu tại bang đông dân nhất nước Đức là Bắc Rhine-Westphalia.

Đài phát thanh ARD của Đức đưa tin, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 14/5 tại bang đông dân nhất nước Đức là Bắc Rhine-Westphalia (NRW). Đây là bang cuối cùng tại Đức tổ chức bầu cử cấp bang trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang ngày 24/9 tới.

Thủ tướng Merkel và Đảng CDU vẫn giành được nhiều sự ủng hộ của người dân Đức (Ảnh: Reuters)

Theo đó, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) giành được 34,5% phiếu bầu (tăng 8,2% so với kỳ trước), trong khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) chỉ giành được 30,5% phiếu bầu (giảm 8,6% so với kỳ trước). 

Kết quả này giúp gia tăng triển vọng giành chiến thắng của Đảng CDU trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang tới. Đây là thất bại lần thứ 3 liên tiếp của SDP trong các cuộc bầu cử cấp bang kể từ tháng 3 vừa qua, xóa mờ hy vọng hạ bệ Thủ tướng Angela Merkel của đảng này. Bang NRW của Đức hiện đang do liên minh hai đảng SPD và đảng Xanh điều hành./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sơ tán 50.000 dân tại Hannover do phát hiện bom từ Thế chiến 2
Đức sơ tán 50.000 dân tại Hannover do phát hiện bom từ Thế chiến 2

VOV.VN - Khoảng 50.000 người dân thành phố Hannover, Đức đã buộc phải sơ tán do nghi có bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Đức sơ tán 50.000 dân tại Hannover do phát hiện bom từ Thế chiến 2

Đức sơ tán 50.000 dân tại Hannover do phát hiện bom từ Thế chiến 2

VOV.VN - Khoảng 50.000 người dân thành phố Hannover, Đức đã buộc phải sơ tán do nghi có bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Đức gia tăng sức ép của lệnh trừng phạt Triều Tiên
Đức gia tăng sức ép của lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đức sẽ đóng cửa một khách sạn nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Triều Tiên tại Berin như một phần trong Nghị quyết của Liên Hợp quốc.

Đức gia tăng sức ép của lệnh trừng phạt Triều Tiên

Đức gia tăng sức ép của lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đức sẽ đóng cửa một khách sạn nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Triều Tiên tại Berin như một phần trong Nghị quyết của Liên Hợp quốc.

Bầu cử Đức: thêm cơ hội cho Thủ tướng Merkel tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4
Bầu cử Đức: thêm cơ hội cho Thủ tướng Merkel tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4

VOV.VN – Đảng CDU của Thủ tướng Merkel vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Nghị viện tại một trong những bang quan trọng nhất nước.

Bầu cử Đức: thêm cơ hội cho Thủ tướng Merkel tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4

Bầu cử Đức: thêm cơ hội cho Thủ tướng Merkel tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4

VOV.VN – Đảng CDU của Thủ tướng Merkel vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Nghị viện tại một trong những bang quan trọng nhất nước.

Thủ tướng Đức: Ông Macron mang lại hy vọng cho hàng triệu người Pháp
Thủ tướng Đức: Ông Macron mang lại hy vọng cho hàng triệu người Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 8/5 chúc mừng Tổng thống mới đắc cử của Pháp Emmanuel Macron sau chiến thắng "ngoạn mục" của ông.

Thủ tướng Đức: Ông Macron mang lại hy vọng cho hàng triệu người Pháp

Thủ tướng Đức: Ông Macron mang lại hy vọng cho hàng triệu người Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 8/5 chúc mừng Tổng thống mới đắc cử của Pháp Emmanuel Macron sau chiến thắng "ngoạn mục" của ông.