Đảng của Tổng thống Ukraine giành ưu thế trước cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN -Khối của Tổng thống Ukraine nhận được tỉ lệ ủng hộ lớn nhất với gần 30%.

Một khảo sát trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine diễn ra vào ngày 26/10 tới cho thấy, khối của Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko có thể giành được đa số tại Quốc hội.

Các cuộc thăm dò trước đó cũng cho thấy, có 5 chính đảng ở nước này có thể nhận được trên 5% số phiếu bầu tối thiểu để có đại diện tại Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong đó, khối của Tổng thống nhận được tỉ lệ ủng hộ lớn nhất với gần 30%. Giám đốc Quỹ Các sáng kiến dân chủ tại Ukraine bà Irina Bekeshkina nhận định: “Không ai nghi ngờ lãnh đạo tương lai của Quốc hội và lực lượng chiếm đa số là khối của ông Petro Poroshenko. Trong tất cả các cuộc khảo sát cho thấy, khối của ông dẫn trước đáng kể so với các ứng cử viên khác. Đảng cấp tiến cũng sẽ vào Quốc hội với tỉ lệ khá cao và đứng ở vị trí thứ 2”.

Ông Petro Poroshenko sẽ phải đối mặt với nhiêu thách thức từ nội bộ đảng (Ảnh: Reuters)
Mặc dù được nhận định giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Quốc hội lần này nhưng Tổng thống Petro Poroshenko được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có sự phản đối không nhỏ từ nội bộ đảng, khi có nhiều người lo ngại ông sẽ không đưa ra những biện pháp cứng rắn đối với lực lượng đối lập ở miền Đông.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò trước đó, có tới 15,5% số người được hỏi trong cuộc điều tra cho biết họ không có ý định tham gia cuộc bỏ phiếu, tỷ lệ người chưa quyết định có tham gia bỏ phiếu hay không là 24,9%.

Lực lượng đối lập tại miền Đông vẫn khẳng định sẽ tổ chức một cuộc bầu cử riêng vào ngày 2/11 tới.

Cuộc bầu cử trước thời hạn này sẽ được tổ chức theo luật hiện hành, tức là một nửa trong tổng số 450 ghế của Quốc hội Ukraine sẽ được bầu theo danh sách các đảng và một nửa còn lại sẽ được bầu theo các khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán 3 bên Nga, Ukraine, EU về khí đốt thất bại
Đàm phán 3 bên Nga, Ukraine, EU về khí đốt thất bại

VOV.VN - Tuy nhiên, các bên đã nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 29/10 tại Brussels, Bỉ để tiếp tục bàn về vấn đề này.

Đàm phán 3 bên Nga, Ukraine, EU về khí đốt thất bại

Đàm phán 3 bên Nga, Ukraine, EU về khí đốt thất bại

VOV.VN - Tuy nhiên, các bên đã nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 29/10 tại Brussels, Bỉ để tiếp tục bàn về vấn đề này.

Chính phủ Ukraine cam kết điều tra cáo buộc sử dụng bom chùm
Chính phủ Ukraine cam kết điều tra cáo buộc sử dụng bom chùm

VOV.VN - Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền đã công bố cuộc điều tra 12 vụ sử dụng bom chùm khiến 6 người chết tại Donetsk.

Chính phủ Ukraine cam kết điều tra cáo buộc sử dụng bom chùm

Chính phủ Ukraine cam kết điều tra cáo buộc sử dụng bom chùm

VOV.VN - Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền đã công bố cuộc điều tra 12 vụ sử dụng bom chùm khiến 6 người chết tại Donetsk.

Chủ tịch QH Ba Lan phải xin lỗi vì lỡ miệng nói chia tách Ukraine
Chủ tịch QH Ba Lan phải xin lỗi vì lỡ miệng nói chia tách Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Radoslaw Sikorski đã buộc phải lên tiếng xin lỗi nhiều lần khi đưa ra một tuyên bố đầy tranh cãi về Nga và Ukraine.

Chủ tịch QH Ba Lan phải xin lỗi vì lỡ miệng nói chia tách Ukraine

Chủ tịch QH Ba Lan phải xin lỗi vì lỡ miệng nói chia tách Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Radoslaw Sikorski đã buộc phải lên tiếng xin lỗi nhiều lần khi đưa ra một tuyên bố đầy tranh cãi về Nga và Ukraine.

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt
Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

VOV.VN - Đàm phán khí đốt ngày 21/10 thất bại khiến các bên sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 29/10 tới, cũng tại Brussels.

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

VOV.VN - Đàm phán khí đốt ngày 21/10 thất bại khiến các bên sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 29/10 tới, cũng tại Brussels.