Đảng Dân chủ Xã hội Đức thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử

VOV.VN - Ông Martin Schulz đã lên tiếng thừa nhận rằng, đây thực sự là một ngày đáng buồn đối với Đảng Dân chủ Xã hội.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Martin Schulz ngày 24/9, đã chính thức thừa nhận sự thất bại của Đảng mình trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang khóa 2017-2021. 

Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Martin Schulz. Ảnh: AFP 
Trong tuyên bố đưa ra tại trụ sở của Đảng Dân chủ Xã hội tại Willy-Brandt-Haus ở Berlin, ông Martin Schulz đã lên tiếng thừa nhận rằng, đây thực sự là một ngày đáng buồn đối với Đảng Dân chủ Xã hội đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cử tri đã đồng hành cùng Đảng này trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch tranh cử.

Theo ông, các thành viên SPD cần quên đi thất bại lần này để tập trung hướng tới kỳ bầu cử tới. Ông nói: “Chúng ta đã thất bại trong cuộc bầu cử sau khi bị thua tại bang North Rhine-Westphalia, lâu nay vốn được coi là sân nhà của SDP. Là một đại diện mới của Đảng này, nhiệm vụ của tôi cùng với các thành viên trong Đảng là định hình lại đường hướng phát triển”.

Cũng trong phát biểu của mình, Chủ tịch SPD Martin Schulz nhấn mạnh tới những lo ngại khi lần đầu tiên, Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và dân túy sẽ trở thành đảng lớn thứ 3 tại Quốc hội Đức trong nhiệm kỳ tới. Ông cũng cho biết, sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử chọn Chủ tịch đảng SPD vào tháng 12 tới. 

Ông Martin Schulz khẳng định, SPD sẽ trở thành Đảng đối lập, hơn là tiếp tục tham gia vào liên minh mới với liên đảng của đương kim Thủ tướng Angela Merkel. Điều này đồng nghĩa với việc SPD sẽ không tái hợp với liên minh cầm quyền hiện nay sau cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang khóa 2017-2021. 

Theo khảo sát sơ bộ sau khi Đức chính thức đóng hệ thống bầu cử vào 18h tối (giờ địa phương) ngày 24/9, thì Đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo (CDU/CSU) đã giành được khoảng 33 % phiếu ủng hộ, Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) chỉ đạt khoảng 20,7%. Ngoài ra, cuộc bầu cử này cũng gây chấn động bởi Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) giành vị trí thứ 3, với khoảng 13% số phiếu, lần đầu tiên vào quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng liên quan tới mua bán vũ khí
Đức - Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng liên quan tới mua bán vũ khí

VOV.VN - Chính phủ Đức vừa quyết định cấm xuất khẩu phần lớn vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ giữa lúc căng thẳng giữa hai đồng minh NATO gia tăng.

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng liên quan tới mua bán vũ khí

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng liên quan tới mua bán vũ khí

VOV.VN - Chính phủ Đức vừa quyết định cấm xuất khẩu phần lớn vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ giữa lúc căng thẳng giữa hai đồng minh NATO gia tăng.

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit
Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm qua (23/9) bày tỏ thất vọng trước bài phát biểu về Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May.

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm qua (23/9) bày tỏ thất vọng trước bài phát biểu về Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May.

Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu
Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu

VOV.VN - Đảng Dân chủ cơ đốc giáo CDU của nữ Thủ tướng Angela Merkel chiến thắng cuộc tổng tuyển cử Liên bang Đức nhưng với số phiếu ít hơn dự đoán.

Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu

Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu

VOV.VN - Đảng Dân chủ cơ đốc giáo CDU của nữ Thủ tướng Angela Merkel chiến thắng cuộc tổng tuyển cử Liên bang Đức nhưng với số phiếu ít hơn dự đoán.

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức
Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

VOV.VN - Chiến dịch vận động tranh cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang diễn ra hết sức thuận lợi khi bà dường như không có đối thủ xứng tầm.

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

VOV.VN - Chiến dịch vận động tranh cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang diễn ra hết sức thuận lợi khi bà dường như không có đối thủ xứng tầm.

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel
Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

VOV.VN - Không mấy ai dám nghi ngờ việc bà Angela Merkel sẽ có thêm 4 năm nữa ngồi trên ghế Thủ tướng Đức.

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

VOV.VN - Không mấy ai dám nghi ngờ việc bà Angela Merkel sẽ có thêm 4 năm nữa ngồi trên ghế Thủ tướng Đức.