Đảng SPD tuyên bố chưa đàm phán lập liên minh tại Đức

VOV.VN - Đảng Dân chủ xã hội Đức tuyên bố vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc có đàm phán tham gia chính phủ liên minh hay không.

Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Đức, Martin Schulz tuyên bố đảng của ông vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc có đàm phán tham gia chính phủ liên minh hay không.

Trong phát biểu chiều ngày 1/12 trước báo giới Đức, Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Đức SPD, ông Martin Schulz mạnh mẽ  phủ nhận thông tin lan truyền trên báo chí Đức rằng đảng SPD đã chấp nhận đàm phán lập chính phủ “Đại liên minh” tại Đức.

Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Schulz sau cuộc gặp trong tối thứ Năm, 30/11 với Tổng thống Đức, Frank-Walter Steinmeier, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo CDU và ông Horst Seehofer thủ lĩnh đảng Xã hội Cơ đốc giáo CSU. Cuộc gặp này được chính trường và dư luận Đức kỳ vọng sẽ mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Đức.

Tuy nhiên, theo ông Schulz, hiện vẫn còn tồn tại quá nhiều bất đồng giữa CDU/CSU với SPD và đảng của ông sẽ phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định.

Trong sáng 1/12, Ban lãnh đạo đảng SPD đã họp nhưng không đưa ra được bất cứ quyết định nào. Tuyên bố trước báo giới, ông Schulz cho biết “có rất nhiều giải pháp thành lập chính phủ và SPD đang cân nhắc từng giải pháp một”.

Theo giới phân tích, sự chần chừ hiện nay của SPD có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là do ngay từ đầu ban lãnh đạo SPD đã quyết định không tái lập “Đại liên minh” với CDU/CSU nên việc quay lại bàn thảo với CDU/CSU về khả năng liên minh hoàn toàn là do sự ép buộc của tình thế, đặc biệt từ sức ép của Tổng thống Đức Steinmeier. Thứ hai, là SPD đang muốn kéo dài thời gian nhằm gây sức ép tối đa lên CDU/CSU nhằm tìm kiếm các nhượng bộ có lợi một khi liên minh.

Hiện tại, trong khi phía CDU/CSU và nữ Thủ tướng Merkel luôn thúc giục SPD mở các cuộc đàm phán sớm nhất có thể thì SPD đang tính đến nhiều giải pháp, trong đó có cả giải pháp không tham gia liên minh, để CDU/CSU tự thành lập một chính phủ thiểu số nhưng SPD sẽ đứng phía sau hỗ trợ và “nhân nhượng” trong việc điều hành chính phủ. Tuy nhiên, bà Angela Merkel luôn coi việc lập chính phủ thiểu số là lựa chọn tồi bởi sẽ gây ra sự bất ổn thường xuyên trên chính trường Đức.

Vì thế, giải pháp mà CDU/CSU hướng tới vẫn là thuyết phục SPD tham gia liên minh. Tuy nhiên, ông Schulz tuyên bố sẽ không có quyết định lớn nào được SPD đưa ra trước Đại hội đảng này được tổ chức vào cuối tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SPD xem cải tổ EU là điều kiện liên minh với Thủ tướng Đức Merkel
SPD xem cải tổ EU là điều kiện liên minh với Thủ tướng Đức Merkel

VOV.VN - SPD coi việc cải tổ Liên minh châu Âu là ưu tiên cao nhất trong đàm phán thành lập Chính phủ Liên minh với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

SPD xem cải tổ EU là điều kiện liên minh với Thủ tướng Đức Merkel

SPD xem cải tổ EU là điều kiện liên minh với Thủ tướng Đức Merkel

VOV.VN - SPD coi việc cải tổ Liên minh châu Âu là ưu tiên cao nhất trong đàm phán thành lập Chính phủ Liên minh với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Đức bước vào tuần quan trọng với cơ hội đạt được một “Đại liên minh”
Đức bước vào tuần quan trọng với cơ hội đạt được một “Đại liên minh”

VOV.VN - Việc Thủ tướng Angela Merkel có thể thành lập được Chính phủ “Đại liên minh” được đánh giá là tốt nhất cho cả Đức và châu Âu.

Đức bước vào tuần quan trọng với cơ hội đạt được một “Đại liên minh”

Đức bước vào tuần quan trọng với cơ hội đạt được một “Đại liên minh”

VOV.VN - Việc Thủ tướng Angela Merkel có thể thành lập được Chính phủ “Đại liên minh” được đánh giá là tốt nhất cho cả Đức và châu Âu.

Chất diệt cỏ “đầu độc” cơ hội lập Đại liên minh tại Đức
Chất diệt cỏ “đầu độc” cơ hội lập Đại liên minh tại Đức

VOV.VN - Mâu thuẫn xoay quanh cuộc bỏ phiếu về việc sử dụng chất diệt cỏ Glyphosate tại châu Âu đang đe doạ cơ hội tái lập chính phủ “đại liên minh” tại Đức.

Chất diệt cỏ “đầu độc” cơ hội lập Đại liên minh tại Đức

Chất diệt cỏ “đầu độc” cơ hội lập Đại liên minh tại Đức

VOV.VN - Mâu thuẫn xoay quanh cuộc bỏ phiếu về việc sử dụng chất diệt cỏ Glyphosate tại châu Âu đang đe doạ cơ hội tái lập chính phủ “đại liên minh” tại Đức.

CDU/CSU theo đuổi thành lập Chính phủ “đại liên minh” ở Đức
CDU/CSU theo đuổi thành lập Chính phủ “đại liên minh” ở Đức

VOV.VN - Liên đảng CDU/CSU của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 27/11 đã nhất trí theo đuổi thành lập Chính phủ “đại liên minh” với SPD.

CDU/CSU theo đuổi thành lập Chính phủ “đại liên minh” ở Đức

CDU/CSU theo đuổi thành lập Chính phủ “đại liên minh” ở Đức

VOV.VN - Liên đảng CDU/CSU của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 27/11 đã nhất trí theo đuổi thành lập Chính phủ “đại liên minh” với SPD.

Đức kêu gọi thiết lập ngân sách riêng cho khu vực Eurozone
Đức kêu gọi thiết lập ngân sách riêng cho khu vực Eurozone

VOV.VN - Châu Âu cần có Bộ trưởng tài chính chung và ngân sách riêng cho khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), để đẩy mạnh đầu tư.

Đức kêu gọi thiết lập ngân sách riêng cho khu vực Eurozone

Đức kêu gọi thiết lập ngân sách riêng cho khu vực Eurozone

VOV.VN - Châu Âu cần có Bộ trưởng tài chính chung và ngân sách riêng cho khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), để đẩy mạnh đầu tư.

Đức rút nhân viên ngoại giao để phản đối Triều Tiên phóng tên lửa
Đức rút nhân viên ngoại giao để phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Đức sẽ rút nhà ngoại giao thứ 3 khỏi Đại sứ quán nước này tại Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Đức rút nhân viên ngoại giao để phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

Đức rút nhân viên ngoại giao để phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Đức sẽ rút nhà ngoại giao thứ 3 khỏi Đại sứ quán nước này tại Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Liên đảng CDU/CSU Đức bắt đầu đàm phán liên minh với SPD
Liên đảng CDU/CSU Đức bắt đầu đàm phán liên minh với SPD

VOV.VN - Tổng thống Đức Steinmeier tối 30/11 đã chủ trì cuộc gặp với lãnh đạo liên đảng CDU/CSU và đảng SPD để thành lập Chính phủ liên minh.

Liên đảng CDU/CSU Đức bắt đầu đàm phán liên minh với SPD

Liên đảng CDU/CSU Đức bắt đầu đàm phán liên minh với SPD

VOV.VN - Tổng thống Đức Steinmeier tối 30/11 đã chủ trì cuộc gặp với lãnh đạo liên đảng CDU/CSU và đảng SPD để thành lập Chính phủ liên minh.