Đánh bom ở Pakistan, 47 người chết

(VOV) -Ngoài ra, 130 người khác bị thương trong vụ đánh bom rạng sáng 16/2 gần trung tâm mua sắm và trường học.

Tổ chức phiến quân Lashkar-e-Jhangvi ở Pakistan vừa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite tại Quetta hôm 16/2, làm 47 người chết.

Hiện trường của vụ đánh bom. (ảnh: AP)

Cảnh sát thành phố Quetta cho biết, 130 người khác bị thương trong vụ đánh bom rạng sáng 16/2 gần trung tâm mua sắm và trường học.

Tháng trước nhóm phiến quân Lashkar-e-Jhangvi cũng thực hiện một vụ đánh bom khác ở Quetta làm gần 100 người thiệt mạng. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Pakistan, làm dấy lên làn sóng biểu tình của người Shiite phản đối vụ tấn công này.

Quan chức Pakistan đánh giá, nhóm phiến quân Quetta đang trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh của nước này, không kém mạng lưới khủng bố Al Qeada.

Những bất ổn và xung đột giữa cộng đồng người Hồi giáo theo dòng Sunni và Shiite đang là thách thức lớn nhất trước thềm cuộc bầu cử tại Pakistan, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan lên án các vụ không kích của Mỹ
Pakistan lên án các vụ không kích của Mỹ

(VOV) - Người dân Pakistan cho rằng, các cuộc không kích của Mỹ là sự xâm phạm lãnh thổ của Pakistan

Pakistan lên án các vụ không kích của Mỹ

Pakistan lên án các vụ không kích của Mỹ

(VOV) - Người dân Pakistan cho rằng, các cuộc không kích của Mỹ là sự xâm phạm lãnh thổ của Pakistan

Pakistan: Đánh bom 10 người chết
Pakistan: Đánh bom 10 người chết

(VOV) - Vụ nổ cũng gần các văn phòng an ninh và chính phủ đặt tại Kalaya.

Pakistan: Đánh bom 10 người chết

Pakistan: Đánh bom 10 người chết

(VOV) - Vụ nổ cũng gần các văn phòng an ninh và chính phủ đặt tại Kalaya.

Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng tại Kashmir
Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng tại Kashmir

Ngày 14/2, quân đội Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Kashmir sau khi xả súng nhằm vào các bốt kiểm soát của Ấn Độ.

Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng tại Kashmir

Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng tại Kashmir

Ngày 14/2, quân đội Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Kashmir sau khi xả súng nhằm vào các bốt kiểm soát của Ấn Độ.

Binh sĩ Ấn Độ bắn chết binh sĩ Pakistan
Binh sĩ Ấn Độ bắn chết binh sĩ Pakistan

(VOV) - Diễn biến này tiếp tục đe dọa lệnh ngừng bắn giữa hai nước, nguy có tái bùng phát căng thẳng ở Kashmir.

Binh sĩ Ấn Độ bắn chết binh sĩ Pakistan

Binh sĩ Ấn Độ bắn chết binh sĩ Pakistan

(VOV) - Diễn biến này tiếp tục đe dọa lệnh ngừng bắn giữa hai nước, nguy có tái bùng phát căng thẳng ở Kashmir.