Đánh bom tự sát trụ sở tình báo Afghanistan, 10 người chết

(VOV) -Vụ nổ bom đã làm hư hỏng nhiều tòa nhà cao tầng gần đó, cũng như một số sứ quán các nước phương Tây nằm liền kề.

Một vụ đánh bom tự sát vừa xảy ra tại một khu vực gần Đại sứ quán Pháp, nằm ở phía nam khu trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan.

Truyền thông quốc tế cho biết, những kẻ đánh bom đã để chất nổ trên xe ô tô và phóng thẳng vào tòa nhà, được xem là trụ sở tình báo Afghanistan, gần trụ sở Bộ Nội vụ, khiến ít nhất 10 người chết và hàng chục người bị thương. Vụ nổ đã làm hư hỏng nhiều tòa nhà cao tầng gần đó, cũng như một số sứ quán các nước phương Tây nằm liền kề.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, Sediq Sediqqi xác nhận với một hãng truyền thông trong nước rằng vụ nổ xảy ra vào trưa 16/1 (theo giờ địa phương). Ngay sau vụ nổ, nhiều tiếng súng lẻ tẻ đã cất lên tại khu vực bị đánh bom. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Chính phủ nước này từ chối cung cấp số lượng người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ này. Phát ngôn viên lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế của NATO (ISAF) xác nhận đã có đấu súng diễn ra tại nhiều địa điểm gần Vùng Xanh. Tuy nhiên, lực lượng này không tham gia vào các cuộc đấu súng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuối 2013, Australia sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan
Cuối 2013, Australia sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

(VOV) - Sau khi rút quân, Australia có thể cung cấp một lực “lượng quân đội đặc biệt” nhằm giúp Afghanistan giữ gìn an ninh.

Cuối 2013, Australia sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

Cuối 2013, Australia sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

(VOV) - Sau khi rút quân, Australia có thể cung cấp một lực “lượng quân đội đặc biệt” nhằm giúp Afghanistan giữ gìn an ninh.

Mỹ để ngỏ khả năng rút hết quân khỏi Afghanistan sau 2014
Mỹ để ngỏ khả năng rút hết quân khỏi Afghanistan sau 2014

(VOV) - Khả năng Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan đã khiến một số nghị sỹ Afghanistan lo lắng.

Mỹ để ngỏ khả năng rút hết quân khỏi Afghanistan sau 2014

Mỹ để ngỏ khả năng rút hết quân khỏi Afghanistan sau 2014

(VOV) - Khả năng Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan đã khiến một số nghị sỹ Afghanistan lo lắng.

Bộ Quốc phòng Afghanistan tin sẽ không bị Mỹ bỏ rơi
Bộ Quốc phòng Afghanistan tin sẽ không bị Mỹ bỏ rơi

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan tin Mỹ sẽ không để nước này một lần nữa biến thành “thiên đường an toàn” của Al Qaeda.

Bộ Quốc phòng Afghanistan tin sẽ không bị Mỹ bỏ rơi

Bộ Quốc phòng Afghanistan tin sẽ không bị Mỹ bỏ rơi

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan tin Mỹ sẽ không để nước này một lần nữa biến thành “thiên đường an toàn” của Al Qaeda.

Mỹ có thể duy trì dưới 10.000  quân tại Afghanistan sau 2014
Mỹ có thể duy trì dưới 10.000 quân tại Afghanistan sau 2014

(VOV) -Sự hiện diện của lực lượng nước ngoài (từ 6.000-20.000 quân) tại Afghanistan sẽ được bảo đảm trong vài năm.

Mỹ có thể duy trì dưới 10.000  quân tại Afghanistan sau 2014

Mỹ có thể duy trì dưới 10.000 quân tại Afghanistan sau 2014

(VOV) -Sự hiện diện của lực lượng nước ngoài (từ 6.000-20.000 quân) tại Afghanistan sẽ được bảo đảm trong vài năm.