Đánh bom xe tại Afghanistan, ít nhất 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra trong ngày lễ Eid Al Fitr và trong bối cảnh tích cực khi chính phủ Afghanistan đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Taliban.

Giới chức Afghanistan cho biết, ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một buổi gặp mặt giữa các tay súng phiến quân Taliban và quân đội chính phủ quốc gia này trong kỳ lễ Eid Al Fitr của người Hồi giáo.

Afghanistan đón lễ  Eid Al Fitr giữa lệnh ngừng bắn. Ảnh: Reuters
Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Người phát ngôn của tỉnh trưởng Nangarhar ông Attaullah Khogyani cho biết, vụ tấn công gây ra con số thương vong “đáng sợ”, trong bối cảnh phiến quân Taliban và quân đội Chính phủ đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cùng nhau ăn mừng trong dịp lễ Eid Al Fitr tại nhiều nơi trên khắp đất nước.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh hàng chục đại diện của phiến quân Taliban, không mang theo vũ khí đã tiến vào thủ đô Kabul và một số thành phố khác của Afghanistan để ăn mừng lễ Eid Al Fitr cùng với các binh sĩ quân đội chính phủ. Nhiều bức ảnh ăn mừng lễ Tết cùng nhau của họ đã nhanh chóng được lan truyền trên các tờ báo địa phương và trang mạng xã hội. Nhiều người dân Afghanistan đã tỏ ra hy vọng lễ Eid Al Fitr năm nay sẽ là “thanh bình” nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trước đó, báo Tolo của nước này cũng đã đưa tin về một số hình ảnh Bộ trưởng Nội vụ Wais Ahmad Barmak gặp mặt các đại diện của Taliban tại thủ đô Kabul, đi kèm theo lời bình luận “không thể tưởng tượng về hình ảnh đó chỉ với những căng thẳng vẫn còn cách đây 2 tuần”.

Hiện chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào nhận tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, trong bối cảnh Taliban và chính phủ Afghanistan đạt được thỏa thuận ngừng bắn, thì nhiều khả năng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là đối tượng đứng đằng sau vụ việc, nhằm mục đích khiến Afghanistan bất ổn hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Afghanistan đổ xô mua hàng qua mạng để tránh bị đánh bom
Dân Afghanistan đổ xô mua hàng qua mạng để tránh bị đánh bom

VOV.VN - Trong tháng Ramadan này, để tránh bị đánh bom, nhiều người dân Afghanistan lựa chọn phương án mua hạng qua mạng (online) thay vì đi mua trực tiếp.

Dân Afghanistan đổ xô mua hàng qua mạng để tránh bị đánh bom

Dân Afghanistan đổ xô mua hàng qua mạng để tránh bị đánh bom

VOV.VN - Trong tháng Ramadan này, để tránh bị đánh bom, nhiều người dân Afghanistan lựa chọn phương án mua hạng qua mạng (online) thay vì đi mua trực tiếp.

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 8 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ đánh bom liều chết gần một nhóm các tu sỹ Hồi giáo ở thủ đô Kabul của Afghanistan sáng 4/6 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 8 người thiệt mạng

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ đánh bom liều chết gần một nhóm các tu sỹ Hồi giáo ở thủ đô Kabul của Afghanistan sáng 4/6 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra tại Afghanistan
Đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra tại Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, ít nhất 13 người  thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết.

Đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra tại Afghanistan

Đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra tại Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, ít nhất 13 người  thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết.

Afghanistan chịu “tai bay vạ gió” vì Mỹ trừng phạt Iran
Afghanistan chịu “tai bay vạ gió” vì Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Afghanistan có thể bị “vạ lây” khi Mỹ trừng phạt kinh tế mạnh mẽ với Iran, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015.

Afghanistan chịu “tai bay vạ gió” vì Mỹ trừng phạt Iran

Afghanistan chịu “tai bay vạ gió” vì Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Afghanistan có thể bị “vạ lây” khi Mỹ trừng phạt kinh tế mạnh mẽ với Iran, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015.