Dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa Nga – Nhật Bản

VOV.VN -Hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức một cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao hai nước Nga và Nhật Bản

Nhật Bản và Nga hôm qua (15/04) đã nhất trí lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putintại Nga. Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Đây được xem là một tín hiệu tích cực trong quan hệ Nga – Nhật Bản nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai nước liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước kéo dài nhiều năm nay. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida gặp nhau tại thủ đô Tokyo ngày 15/4 (Ảnh AP).

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức một cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao hai nước về vấn đề tranh chấp lãnh thổ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe thăm Nga. Tuy nhiên, ông Kishida không cho biết chuyến thăm sẽ diễn ra vào thời điểm nào:

“Chúng tôi đã nhất trí sẽ tích cực thảo luận về thời gian và chi tiết về chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Nga, dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian không xa. Chúng tôi cũng nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán hướng đến thỏa thuận hòa bình Nga- Nhật Bản, vốn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo hai nước càng sớm cành tốt, sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản”.

Theo các nguồn tin chính phủ Nhật Bản, dự kiến Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới thăm thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Nga để gặp Tổng thống Putin vào đầu tháng 5 tới.  

Cuộc gặp thượng đỉnh song phương này được phía Nhật Bản xem là chìa khóa để tiến tới giải quyết tranh chấp đối với quần đảo hiện do Nga kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ở ngoài khơi Hokkaido. Đây là trở ngại chính đối với việc hai nước ký hiệp định hòa bình sau Chiến tranh Thế giới 2.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, ông đã mời Ngoại trưởng Nhật Bản Kighida tới Nga, một dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bộ trưởng vẫn giữ quan điểm khác biệt về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Nga cho rằng các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình và tranh chấp lãnh thổ “không liên quan trực tiếp tới nhau”, trong khi phía Nhật Bản nhấn mạnh giải quyết vấn đề chủ quyền lãnh thổ là điều kiện tiên quyết để ký hiệp ước.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về tình hình an ninh tại khu vực Đông Bắc Á, liên quan đến vụ phóng tên lửa và vụ thử hạt nhân mới đây của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria
Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm xác định thủ phạm của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria

Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm xác định thủ phạm của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Cảnh đổ nát, tan hoang sau 2 trận động đất liên tiếp ở Nhật Bản
Cảnh đổ nát, tan hoang sau 2 trận động đất liên tiếp ở Nhật Bản

VOV.VN - Dù phải hứng chịu tới 2 trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng chỉ trong vòng 2 ngày qua, người dân Nhật Bản vẫn rất bình tĩnh đối phó.

Cảnh đổ nát, tan hoang sau 2 trận động đất liên tiếp ở Nhật Bản

Cảnh đổ nát, tan hoang sau 2 trận động đất liên tiếp ở Nhật Bản

VOV.VN - Dù phải hứng chịu tới 2 trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng chỉ trong vòng 2 ngày qua, người dân Nhật Bản vẫn rất bình tĩnh đối phó.

Ngoại trưởng Nga- Nhật thảo luận về hiệp ước hòa bình
Ngoại trưởng Nga- Nhật thảo luận về hiệp ước hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bắt đầu thăm Moscow hôm qua 21/9 và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga- Nhật thảo luận về hiệp ước hòa bình

Ngoại trưởng Nga- Nhật thảo luận về hiệp ước hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bắt đầu thăm Moscow hôm qua 21/9 và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Chính trị gia Ba Lan tiếp tục tuyên bố hằn học nhằm vào Nga
Chính trị gia Ba Lan tiếp tục tuyên bố hằn học nhằm vào Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski tuyên bố IS và các nhóm khủng bố khác không gây nguy hại nhiều đến châu Âu bằng... Nga.

Chính trị gia Ba Lan tiếp tục tuyên bố hằn học nhằm vào Nga

Chính trị gia Ba Lan tiếp tục tuyên bố hằn học nhằm vào Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski tuyên bố IS và các nhóm khủng bố khác không gây nguy hại nhiều đến châu Âu bằng... Nga.

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel
Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

VOV.VN - Việc Nga bán S-300 cho Iran đã vô hiệu hóa lời đe dọa tấn công Iran của Israel và khiến quan hệ Iran-Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia thêm căng thẳng.

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

VOV.VN - Việc Nga bán S-300 cho Iran đã vô hiệu hóa lời đe dọa tấn công Iran của Israel và khiến quan hệ Iran-Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia thêm căng thẳng.

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19
Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

VOV.VN - Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại đảo Kyushu của Nhật Bản trong hai ngày 14-15/4.

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

VOV.VN - Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại đảo Kyushu của Nhật Bản trong hai ngày 14-15/4.