Đề cử các Phó Thủ tướng trong chính phủ mới của Tổng thống Putin

VOV.VN - Các vị trí Phó Thủ tướng trong chính phủ mới của Tổng thống Nga Putin đã được đề cử. Hiện, ứng cử viên cho các vị trí Bộ trưởng chưa lộ diện.

Ngày 7/5, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và các thành viên chính phủ đã từ chức ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới 2018-2024 của Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin bắt tay Thủ tướng Medvedev sau khi tuyên thệ. Ảnh: Reuters. 

Theo Hiến pháp Nga, nội các chính phủ phải từ chức khi Tổng thống chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới. Các thành viên trong chính phủ cũ sẽ tạm quyền cho đến khi những nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm.

Trong một thông báo cùng ngày của Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đề xuất Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) tiếp tục bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev giữ chức Thủ tướng Nga. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Liên bang Nga tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Medvedev làm ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng.

Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga tại Duma Quốc gia, ông Nikolai Kolomeitsev đã khẳng định như vậy sau khi ông Medvedev cùng nội các chính phủ từ chức.

Với các vị trí Phó Thủ tướng trong chính phủ mới của Nga, có nguồn tin cho biết, 3 quyền Phó Thủ tướng hiện nay là Olga Golodets, Dimitry Kozak và Vitaly Mutko đã được đề cử tiếp tục đảm nhận cương vị này.

Quyền Thủ tướng Nga Medvedev cũng đề cử Chủ tịch Viện Kiểm toán Nga bà Tatyana Golikova, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Alexei Gordeev, Phó Chánh văn phòng Chính phủ Maxim Akimov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov vào cương vị Phó Thủ tướng.

Theo một số nguồn tin, ông Medvedev cũng đề cử quyền Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho vị trí Phó Thủ tướng thứ nhất.

Các nguồn tin dẫn lời quyền Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết, mới chỉ có các vị trí lãnh đạo của chính phủ được đề cử. Sputnik dẫn nguồn tin từ đảng Nước Nga thống nhất cũng cho biết, các ứng cử viên cấp  Bộ trưởng chưa được công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin ví nước Nga giống như “phượng hoàng lửa”
Tổng thống Putin ví nước Nga giống như “phượng hoàng lửa”

VOV.VN - Tổng thống Putin đã ví nước Nga giống như Phượng hoàng lửa, có sức mạnh vượt qua mọi thử thách và “hồi sinh” trở lại mạnh mẽ hơn.

Tổng thống Putin ví nước Nga giống như “phượng hoàng lửa”

Tổng thống Putin ví nước Nga giống như “phượng hoàng lửa”

VOV.VN - Tổng thống Putin đã ví nước Nga giống như Phượng hoàng lửa, có sức mạnh vượt qua mọi thử thách và “hồi sinh” trở lại mạnh mẽ hơn.

Nhật Bản chúc mừng ông Tổng thống Nga Putin nhậm chức nhiệm kỳ 4
Nhật Bản chúc mừng ông Tổng thống Nga Putin nhậm chức nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong buổi họp báo chiều 7/5 đã gửi lời chúc mừng nhân dịp ông Putin nhậm chức nhiệm kỳ 4.

Nhật Bản chúc mừng ông Tổng thống Nga Putin nhậm chức nhiệm kỳ 4

Nhật Bản chúc mừng ông Tổng thống Nga Putin nhậm chức nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong buổi họp báo chiều 7/5 đã gửi lời chúc mừng nhân dịp ông Putin nhậm chức nhiệm kỳ 4.

Tổng thống Putin nhậm chức với ủng hộ vững chắc từ cử tri Nga
Tổng thống Putin nhậm chức với ủng hộ vững chắc từ cử tri Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, ông nhận thức được trách nhiệm vô cùng lớn lao trước nhân dân và đất nước Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tới. 

Tổng thống Putin nhậm chức với ủng hộ vững chắc từ cử tri Nga

Tổng thống Putin nhậm chức với ủng hộ vững chắc từ cử tri Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, ông nhận thức được trách nhiệm vô cùng lớn lao trước nhân dân và đất nước Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tới. 

Tổng thống Putin: Nga có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với thế giới
Tổng thống Putin: Nga có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với thế giới

VOV.VN - “Nga là một đối tác mạnh mẽ, tích cực và có tầm ảnh hưởng quan trọng trên bình diện thế giới”.

Tổng thống Putin: Nga có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với thế giới

Tổng thống Putin: Nga có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với thế giới

VOV.VN - “Nga là một đối tác mạnh mẽ, tích cực và có tầm ảnh hưởng quan trọng trên bình diện thế giới”.