Dịch tả bùng phát ở Haiti

Từ tháng 10/2010 đến nay, 5.450 người bị chết do dịch bệnh này

Tổ chức Y tế Thế giới  (WHO) cho biết, dịch tả lại có dấu hiệu bùng phát mạnh trở lại tại Haiti.

Theo thống kê của Bộ Y tế công cộng nước này, kể từ  tháng 10/2010 bệnh tả đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.450 người, làm hơn 344.600 người mắc bệnh.

Theo Tổ chức này, nguyên nhân tái bùng phát bệnh dịch vẫn là việc người dân nước này chưa được tiếp cận đầy đủ nguồn nước sạch và hệ thống vệ sinh môi trường, nên ngay vào đầu mùa mưa này, bệnh tả lại bùng phát và lây lan nhanh chóng, đặc biệt tại Thủ đô Port-au-Prince, nơi có mật độ dân cư đông đúc. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn vốn hoạt động, đang đe dọa các nỗ lực của các tổ chức nhân đạo tại Haiti trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

WHO cho biết, số lượng các tổ chức phi chính phủ tham gia cuộc chiến chống dịch tả  từ đầu năm đến nay đã giảm từ hơn 100 xuống còn 60 tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên