Dịch tả tại Haiti bùng phát do vi khuẩn từ nước ngoài

Theo nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc, loại vi khuẩn này “du nhập” vào Haiti thông qua hoạt động của con người và hệ thống sông nhiễm bẩn.

Ngày 4/5, một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo cho biết, vi khuẩn gây ra dịch tả bùng phát tại Haiti năm ngoái làm hơn 4.500 người thiệt mạng không có nguồn gốc từ Haiti.

Dịch tả tại Haiti khiến hàng nghìn người tử vong (Ảnh: AP)

Theo nhóm chuyên gia, loại vi khuẩn này “du nhập” vào Haiti thông qua các hoạt động của con người và hệ thống sông nhiễm bẩn. Báo cáo nhấn mạnh, các chứng cứ này không ủng hộ giả thuyết cho rằng dịch tả tại Haiti có nguồn gốc từ môi trường tự nhiên.

Cho đến nay, các chuyên gia nghiên cứu về bệnh dịch tả ở Haiti đã đưa ra nhiều giả thiết khác nhau về nguồn gốc của bệnh dịch. Trước đó, một số người dân Haiti cáo buộc rằng, các binh sỹ Nepal, thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mang vi khuẩn tả đến đất nước họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên