Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Giờ bầu cử Pháp đã đến gần. Chúng ta cùng xem lại các ứng viên nổi bật trong bầu cử này, xuất hiện trong các cuộc vận động của họ.

Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc Pháp, tại một buổi tập hợp ở Paris. Theo một cuộc thăm dò, bà đang xếp thứ nhì.
Emmanuel Macron, thủ lĩnh đảng “Tiến tới”, tới thăm một quầy thịt tại chợ thực phẩm quốc tế Rungis trong chiến dịch tranh cử.
Jean-Luc Melenchon, ứng viên của đảng cánh tả Parti de Gauche, xuất hiện trong một chuyến đi trên con kênh de l'Ourcq ở thủ đô Paris.
Ứng viên Emmanuel Macron trong một cuộc vận động khác. Theo thăm dò dư luận, ông đang dẫn đầu.
Francois Fillon, cựu Thủ tướng Pháp, đảng viên đảng Cộng hòa (Pháp) khi đi thăm Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Pháp ở Toulouse.
Ông Macron (phải) cùng vợ đi ăn trưa trong đợt vận động tranh cử ở vùng núi Bagneres de Bigorre.
Bà Le Pen đợi chờ trước cuộc tranh luận qua truyền hình dành cho các ứng cử viên bầu cử Pháp, tại La Plaine Saint-Denis, gần Paris.
Ông Fillon mặc bộ đồ bảo hộ trước khi thăm dự án đường xe điện dưới lòng đất ở Nice, Pháp. Người ta dự đoán, không ai giành chiến thắng áp đảo trong vòng 1 bầu cử.
Benoit Hamon, ứng viên của đảng Xã hội Pháp, dự một cuộc họp về tình trạng nhà cửa tồi tàn gần Paris.
Ứng viên Jean-Luc Melenchon của đảng cánh tả Parti de Gauche tại bục diễn thuyết ở Rennes./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Pháp: Gay cấn chủ đề chống khủng bố
Bầu cử Tổng thống Pháp: Gay cấn chủ đề chống khủng bố

VOV.VN – Vụ xả súng tối 20/4 trên Đại lộ Champs Elysees khiến chủ đề “chống khủng bố” vốn đã là ưu tiên số 1 càng được đẩy lên cao trào.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Gay cấn chủ đề chống khủng bố

Bầu cử Tổng thống Pháp: Gay cấn chủ đề chống khủng bố

VOV.VN – Vụ xả súng tối 20/4 trên Đại lộ Champs Elysees khiến chủ đề “chống khủng bố” vốn đã là ưu tiên số 1 càng được đẩy lên cao trào.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”
Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.