Điện Kremlin: “Nga chưa bao giờ là kẻ đi xâm lược”

Nga chưa bao giờ là kẻ xâm lược và luôn luôn ủng hộ sự ổn định và an ninh trên thế giới - ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói.

Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra khi trả lời đề nghị của phóng viên đài truyền hình ABC bình luận tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về vai trò quan trọng của NATO trong việc đối đầu với những toan tính của Nga và sự xâm lược, Sputnik cho hay.

Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga. Ảnh: Sputnik.

"Nga chưa bao giờ là kẻ xâm lược. Nga luôn luôn là một quốc gia  đã đóng góp vào sự ổn định và an ninh toàn cầu. Đây là một quốc gia đang tích cực tham gia vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với các từ như xâm lược, dùng để nói về chúng tôi…", ông Peskov tuyên bố.

"Ngoại trưởng Mỹ Tillerson luôn luôn là một nhà đàm phán khá cứng rắn, và chúng tôi hiểu rằng ông ấy đang sử dụng một số lượng lớn thông tin và tài liệu do những người từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn. Những người này, nói một cách nhẹ nhàng, không phải là fan hâm mộ của đất nước tôi và  cũng không phải là những người ủng hộ sự hồi sinh của quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Nga", phát ngôn viên của Tổng thống Nga cho biết.

"Nhưng, tuy nhiên, chúng tôi nhận thức được rằng Tillerson càng có nhiều tiếp xúc hơn với người đồng cấp Nga, thì ông ấy sẽ càng có nhiều khả năng cập nhật thông tin này và hiểu rõ hơn về mối quan ngại của nhau", ông Peskov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Erdogan sẽ thảo luận gì với Tổng thống Putin tại Moscow?
Ông Erdogan sẽ thảo luận gì với Tổng thống Putin tại Moscow?

VOV.VN - Dự kiến, chương trình nghị sự sẽ tập trung bàn thảo việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, giải quyết vấn đề Syria và việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400s.

Ông Erdogan sẽ thảo luận gì với Tổng thống Putin tại Moscow?

Ông Erdogan sẽ thảo luận gì với Tổng thống Putin tại Moscow?

VOV.VN - Dự kiến, chương trình nghị sự sẽ tập trung bàn thảo việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, giải quyết vấn đề Syria và việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400s.

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“
Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga do tình hình Ukraine trở nên trầm trọng hơn là “sự tống tiền kinh tế”, không gì có thể biện minh được.

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga do tình hình Ukraine trở nên trầm trọng hơn là “sự tống tiền kinh tế”, không gì có thể biện minh được.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin
Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ Mỹ chống khủng bố ở Syria
Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ Mỹ chống khủng bố ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 cho biết, sự hợp tác giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria đang được cải thiện.

Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ Mỹ chống khủng bố ở Syria

Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ Mỹ chống khủng bố ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 cho biết, sự hợp tác giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria đang được cải thiện.

Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng
Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng

VOV.VN - Phát ngôn viện Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết 2 nước không liên lạc với nhau hoặc nếu có thì sẽ là ở mức “tối thiểu”. 

Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng

Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng

VOV.VN - Phát ngôn viện Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết 2 nước không liên lạc với nhau hoặc nếu có thì sẽ là ở mức “tối thiểu”.