Ai Cập sẽ di chuyển nhiều cơ quan đến Thủ đô hành chính mới

VOV.VN - Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cho biết, các cơ quan nhà nước sẽ chuyển đến thủ đô hành chính mới vào cuối năm 2018.

Thủ đô hành chính mới của Ai Cập là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi nhằm thúc đẩy nền kinh tế thông qua một loạt các dự án lớn, ước đạt 45 tỷ USD.

Thủ đô hành chính mới cách trung tâm Thủ đô Cairo 45 km về phía Đông dọc theo hành lang giữa Cairo và Biển Đỏ, cung cấp các mối liên kết với các tuyến vận chuyển đáng kể. Thành phố này sẽ trở thành một điểm nhấn của khu vực Đông Cairo.

Mô hình Thủ đô hành chính mới của Ai Cập.
Theo kế hoạch, thành phố sẽ trở thành Thủ đô hành chính và tài chính mới của Ai Cập, bao gồm các cơ quan chính phủ và các bộ ngành chính phủ, cũng như các đại sứ quán nước ngoài.

Trên diện tích 700 km2, dân số ước gần 7 triệu người, thành phố được lên kế hoạch bao gồm các khu dân cư, hồ nhân tạo, các cơ sở giáo dục, bệnh viện và phòng khám, nhà thờ Hồi giáo, 40.000 phòng khách sạn, công viên giải trí chủ đạo, 91km2 các trang trại năng lượng mặt trời, đường sắt điện liên kết với Cairo, sân bay.

Thủ đô mới sẽ được xây dựng như một thành phố thông minh. Kế hoạch cũng sẽ chuyển tiếp trụ sở Quốc hội, Văn phòng Tổng thống, 18 bộ và các đại sứ quán nước ngoài. Thủ đô hành chính mới nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại Cairo, một trong những thành phố đông dân nhất thế giới và đang phát triển nhanh chóng.

Dân số của Cairo tăng từ 18 triệu người hiện nay lên 40 triệu người vào năm 2050. Thủ đô hành chính mới sẽ giúp củng cố và đa dạng hóa tiềm năng kinh tế của đất nước bằng cách tạo ra những nơi mới để sống, làm việc và thăm viếng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập họp Chính phủ sau chuyến công du Châu Á
Tổng thống Ai Cập họp Chính phủ sau chuyến công du Châu Á

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập yêu cầu các bộ, ngành triển khai ngay các thỏa thuận, biên bản hợp tác ghi nhớ vừa ký kết với Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng thống Ai Cập họp Chính phủ sau chuyến công du Châu Á

Tổng thống Ai Cập họp Chính phủ sau chuyến công du Châu Á

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập yêu cầu các bộ, ngành triển khai ngay các thỏa thuận, biên bản hợp tác ghi nhớ vừa ký kết với Việt Nam và Trung Quốc.

Ai Cập quyết định cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên
Ai Cập quyết định cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedki Sobhi tuyên bố nước này vừa cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên.

Ai Cập quyết định cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên

Ai Cập quyết định cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedki Sobhi tuyên bố nước này vừa cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ đánh giá cao Ai Cập trong thúc đẩy hòa bình Trung Đông
Tổng thống Mỹ đánh giá cao Ai Cập trong thúc đẩy hòa bình Trung Đông

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi những nỗ lực của Ai Cập nhằm khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Tổng thống Mỹ đánh giá cao Ai Cập trong thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Tổng thống Mỹ đánh giá cao Ai Cập trong thúc đẩy hòa bình Trung Đông

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi những nỗ lực của Ai Cập nhằm khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.