Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

VOV.VN -Mức thưởng Tết cao nhất ở Đà Nẵng là 300 triệu đồng. Đây là mức thưởng dành cho người quản lý ở doanh nghiệp có cổ phần góp vốn của Nhà nước.

Đến thời điểm này, tại thành phố Đà Nẵng có hơn 430 doanh nghiệp báo cáo mức thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, mức thưởng cao nhất là 300 triệu đồng. Đây là mức thưởng dành cho người quản lý ở doanh nghiệp có cổ phần góp vốn của Nhà nước.

Mức thưởng thấp nhất là 558.000 đồng. Mức thưởng cao nhất khu vực doanh nghiệp có vốn trực tiếp đầu tư nước ngoài là hơn 100 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người. Mức thưởng đối với khu vực doanh nghiệp dân doanh, cao nhất là 100 triệu đồng.

Bà Lê Thị Hân, Trưởng phòng Lao động tiền lương Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm nay hầu hết các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Tết năm nay, thưởng cao hơn năm ngoái bởi vì tiền thưởng cao hơn tiền lương của người lao động mà tiền lương năm nay cũng cao hơn năm ngoái. Người lao động sau một năm làm việc mà có khoản tiền thưởng cao như thế tạo cho họ có cái Tết đủ đầy hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất 205 triệu đồng
Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất 205 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu cao nhất trong số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 205 triệu.

Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất 205 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất 205 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu cao nhất trong số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 205 triệu.

Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi
Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi

Trong khi các trường ở vùng ven thành phố, giáo viên ngậm ngùi với mức thưởng chưa tới 2 triệu đồng ở nội thành mức thưởng cả chục triệu/1 người.

Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi

Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi

Trong khi các trường ở vùng ven thành phố, giáo viên ngậm ngùi với mức thưởng chưa tới 2 triệu đồng ở nội thành mức thưởng cả chục triệu/1 người.

Thái Nguyên: Không có chuyện thưởng Tết bằng gạch
Thái Nguyên: Không có chuyện thưởng Tết bằng gạch

VOV.VN - Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Không có đơn vị nào trên địa bàn tỉnh thực hiện thưởng Tết bằng gạch cho người lao động năm 2016.

Thái Nguyên: Không có chuyện thưởng Tết bằng gạch

Thái Nguyên: Không có chuyện thưởng Tết bằng gạch

VOV.VN - Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Không có đơn vị nào trên địa bàn tỉnh thực hiện thưởng Tết bằng gạch cho người lao động năm 2016.

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết
Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

VOV.VN - 1.700 doanh nghiệp (chiếm 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc sẽ không có tiền thưởng Tết  cho người lao động.

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

VOV.VN - 1.700 doanh nghiệp (chiếm 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc sẽ không có tiền thưởng Tết  cho người lao động.

Những ngành nghề nào sẽ có mức thưởng Tết cao?
Những ngành nghề nào sẽ có mức thưởng Tết cao?

VOV.VN - Theo khảo sát, nhóm ngành bất động sản, dược phẩm, tài chính, tiếp thị, hàng không có mức thưởng trung bình năm cao nhất theo từng cấp bậc.

Những ngành nghề nào sẽ có mức thưởng Tết cao?

Những ngành nghề nào sẽ có mức thưởng Tết cao?

VOV.VN - Theo khảo sát, nhóm ngành bất động sản, dược phẩm, tài chính, tiếp thị, hàng không có mức thưởng trung bình năm cao nhất theo từng cấp bậc.