Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm

VOV.VN - Được thiên nhiên ưu đãi cho hàng chục km bờ biển đẹp, nhưng cho đến nay, Hạ Long mới chỉ có một bãi tắm công cộng tại khu vực Bãi Cháy.

Đi dọc đường bao biển thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào khoảng cuối giờ chiều, có thể bắt gặp hàng chục bãi tắm tự phát do người dân tự hình thành mà không hề có sự quản lý của bất kỳ cơ quan chức năng nào. Những bãi tắm này ở các khu vực cầu Bài Thơ, bến phà cũ, bến đoan, Vụng Đâng...

Theo quan sát, các bãi tắm tự phát này đều không hề có phao tiêu, thiết bị cảnh báo an toàn, sỏi đá lổn nhổn bên dưới. Đặc biệt, có nhiều bãi tắm vốn nằm trong những vùng nước chảy mạnh, dốc, trơn trượt hay khu vực bến neo đỗ tàu thuyền, hoàn toàn không phù hợp để người dân tắm biển. Với tâm lý thích tắm ở những nơi gần nhà, tiện đường giao thông, không phải mua vé, những điểm tắm biển tự phát dọc các khu vực gần bờ biển không chỉ thu hút các lứa tuổi học sinh, thanh niên mà nhiều người già, trẻ nhỏ cũng đến đây tắm mát giải nhiệt.

Người dân tự phát bơi ra xa bờ, gần những nơi tàu thuyền qua lại

Khi được hỏi lý do vì sao không lựa chọn bãi tắm công cộng Bãi Cháy, bà Vũ Thị Lý, tổ 6 khu 2 phường Hồng Hải cho biết: "Bà cháu chúng tôi ngày nào cũng ra đây tắm, chỗ này gần nhà nên dễ quản lý các cháu. Đi sang Bãi Cháy thì cũng tốt thôi nhưng do xa quá nên tôi cũng không có điều kiện. Những bãi này tự phát nhưng rất đông người tắm nên vừa vui lại cũng an toàn, bãi này cũng không sâu lắm nên nhiều người tắm lắm, có cả các cụ 70, 80 tuổi nữa".

Theo ghi nhận của PV VOV, tuy những bãi tắm tự phát này thu hút hàng nghìn người đến tắm biển, bơi lội nhưng hầu như không có phương tiện, lực lượng cứu hộ bảo đảm an toàn cho người bơi, những thiết bị, dụng cụ đảm bảo an toàn khi bơi thì hết sức sơ sài. Có nhiều người chỉ sử dụng những miếng xốp, chiếc can, bình nhựa... nhưng lại bơi ra xa bờ hàng trăm mét. Những chiếc phao tự chế từ những thùng xốp, can đựng nước hay những chiếc săm ô tô, xe máy cũ…đều được người dân tận dụng, khiến nhiều người không khỏi rùng mình vì mức độ an toàn.

Vào mỗi buổi chiều, rất đông người dân tới các bãi tắm tự phát để giải nhiệt.

Mới gần đây xảy ra vụ đuối nước thương tâm của một học sinh lớp 9 vào chiều ngày 19/5tại bãi tắm tự phát khu vực cầu Hải Đội (đoạn đường bao biển đối diện trường THPT Lê Thánh Tông) càng khẳng định thêm nhiều nguy hiểm tiềm ẩn khi nhu cầu “giải nhiệt” nắng nóng ngày hè đang ngày càng tăng cao.

Bạn Lê Thị Thủy, sinh viên trường đại học Hạ Long chia sẻ: "Khi bơi tại những bãi tắm tự phát thì không biết là sâu hay nông, mà cho dù biết bơi thì cũng có nhiều vấn đề nguy hiểm xảy ra, ví dụ như đang bơi thì bị chuột rút, không có người quản lý thì mức độ nguy hiểm cũng cao. Với lại trời nắng nóng thì không phải lúc nào cũng có người ở quanh đây để có thể cứu các bạn lên được".

Mặc dù chính quyền thành phố đã cho lắp nhiều biển cấm tắm nhưng tất cả đều không có ý nghĩa với người dân. Bỏ qua những lời nhắc nhở, cảnh báo, biển cứ cấm còn người dân thì cứ tắm, nhiều người còn thoải mái dẫn theo con nhỏ đi bơi mà không đi kèm áo phao. Dù biết nguy hiểm nhưng vẫn rất đông người đến tắm ở đây bởi các bãi tắm được quy hoạch và cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố hiện nay đều tập trung tại khu vực Bãi Cháy còn phía Hòn Gai không có bãi tắm nào. Bãi biển quá xa, hơn thế số lượng bể bơi trên địa bàn thành phố còn hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu, vì vậy rất nhiều điểm tắm biển tự phát “mọc lên” từ nhu cầu quá lớn của người dân.

Biển cứ cấm còn người dân thì vẫn tắm.

Ông Phạm Hùng Nghiêm, tổ 1 khu 5 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long mong muốn: "Tôi mong rằng chính quyền và thành phố có những biện pháp quy hoạch bãi biển tắm, tận dụng những bãi biển thiên nhiên ở thành phố Hạ Long, bởi nếu mỗi lần đi tắm biển lại phải sang Bãi Cháy thì xa quá, không tiện lợi cho người dân".

Một số bãi tắm tự phát còn có dịch vụ ăn uống, trông giữ xe, người tắm tụ tập ăn uống xả rác bừa bãi khiến môi trường ven biển ô nhiễm, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn. Thành phố Hạ Long là một điểm du lịch biển nổi tiếng của khu vực miền Bắc, khách du lịch có lẽ không khỏi lấy làm ái ngại khi bắt gặp những hình ảnh không mấy đẹp nơi công cộng, gây ồn ào mất trật tự, mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Người dân cần có ý thức hơn nữa trong việc sử dụng nơi công cộng tránh gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và người thân, đồng thời, chính quyền cũng cần có nhiều biện pháp hơn nữa, không chỉ là những biển báo đơn thuần mà còn cần quy hoạch những bãi tắm công cộng căn cứ vào sự phân bổ dân cư để đáp ứng nhu cầu tắm biển của người dân trong nhưng ngày hè oi nóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ flycam
Ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ flycam

VOVGT – Vịnh Hạ Long đã chính thức được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới tại phiên họp lần thứ 18 của Hội đồng Di sản thế giới.

Ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ flycam

Ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ flycam

VOVGT – Vịnh Hạ Long đã chính thức được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới tại phiên họp lần thứ 18 của Hội đồng Di sản thế giới.

Hạ Long hướng tới thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế
Hạ Long hướng tới thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế

VOV.VN -Ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP Hạ Long: Hạ Long đang tiên phong, đột phá hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của cả nước và quốc tế

Hạ Long hướng tới thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế

Hạ Long hướng tới thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế

VOV.VN -Ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP Hạ Long: Hạ Long đang tiên phong, đột phá hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của cả nước và quốc tế

Cáp treo Nữ Hoàng- Điểm  nhấn du lịch hè Hạ Long 2016
Cáp treo Nữ Hoàng- Điểm nhấn du lịch hè Hạ Long 2016

VOV.VN -Vừa được khai trương, cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay Mặt trời thuộc dự án Sun World Ha Long Park đã đón nhiều du khách tới trải nghiệm.

Cáp treo Nữ Hoàng- Điểm  nhấn du lịch hè Hạ Long 2016

Cáp treo Nữ Hoàng- Điểm nhấn du lịch hè Hạ Long 2016

VOV.VN -Vừa được khai trương, cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay Mặt trời thuộc dự án Sun World Ha Long Park đã đón nhiều du khách tới trải nghiệm.

Du lịch Quảng Ninh: “Hãy vì một Hạ Long xanh“
Du lịch Quảng Ninh: “Hãy vì một Hạ Long xanh“

VOV.VN - Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ hướng tới một nền du lịch xanh bền vững, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, gìn giữ cảnh quan, môi trường.

Du lịch Quảng Ninh: “Hãy vì một Hạ Long xanh“

Du lịch Quảng Ninh: “Hãy vì một Hạ Long xanh“

VOV.VN - Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ hướng tới một nền du lịch xanh bền vững, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, gìn giữ cảnh quan, môi trường.

Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà đưa giải pháp xử lý ô nhiễm
Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà đưa giải pháp xử lý ô nhiễm

VOV.VN -Ngày 6/7, Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà đã có cuộc họp để đưa ra các biện pháp xử lý môi trường và rác thải do du lịch gây nên.

Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà đưa giải pháp xử lý ô nhiễm

Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà đưa giải pháp xử lý ô nhiễm

VOV.VN -Ngày 6/7, Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà đã có cuộc họp để đưa ra các biện pháp xử lý môi trường và rác thải do du lịch gây nên.