Một thanh niên té sông chết đuối

VOV.VN - Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, tử nạn không có tác động ngoại lực, chết ngạt nước. Có  khả năng do uống rượu say té xuống sông chết đuối.

Hôm nay (24/5), các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi xác định nguyên nhân làm một thanh niên té sông tử vong tại cù lao Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy. Nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Hoàng  Hoàng,  48 tuổi, ngụ ấp Hòa Thinh, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy.

Uống rượu say người đàn ông ngã xuống sông (Ảnh minh họa).

Khoảng 9 giờ ngày  24/5, người dân khu vực chợ Ngũ Hiệp, bất ngờ phát hiện thi thể anh  Hoàng trôi  nổi trên tuyến sông Năm Thôn.

Được biết, anh  Đặng Văn Hoàng Hoàng mồ côi cha mẹ,  chưa có vợ con, chuyên đi làm thuê, không có nghề nghiệp ổn định. Người thanh niên này sống lang thang và nghiện rượu. Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân tử nạn không có tác động ngoại lực, chết ngạt nước. Có  khả năng do uống rượu say té xuống sông chết đuối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bơi xuồng đi mời cưới, người đàn ông té sông mất tích
Bơi xuồng đi mời cưới, người đàn ông té sông mất tích

Bơi xuồng qua sông mời đám cưới về, do sóng lớn lại có sẵn hơi men, người đàn ông đã bị té xuống sông mất tích.

Bơi xuồng đi mời cưới, người đàn ông té sông mất tích

Bơi xuồng đi mời cưới, người đàn ông té sông mất tích

Bơi xuồng qua sông mời đám cưới về, do sóng lớn lại có sẵn hơi men, người đàn ông đã bị té xuống sông mất tích.

4 học sinh chết đuối: Chưa rõ thủy điện có thông báo xả nước hay không
4 học sinh chết đuối: Chưa rõ thủy điện có thông báo xả nước hay không

VOV.VN -  Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, nhà máy thủy điện có thông báo xả nước cho địa phương hay không, chính quyền vẫn chưa rõ.

4 học sinh chết đuối: Chưa rõ thủy điện có thông báo xả nước hay không

4 học sinh chết đuối: Chưa rõ thủy điện có thông báo xả nước hay không

VOV.VN -  Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, nhà máy thủy điện có thông báo xả nước cho địa phương hay không, chính quyền vẫn chưa rõ.