Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

(VOV) - Chuyến thăm giúp các bên thống nhất cách tiến hành điều tra, thu thập số liệu cho báo cáo trình Tổng Thư ký LHQ.

Ngày 17/7, Trưởng đoàn điều tra vũ khí hóa học tại Syria Ake Sellstrom cho biết, nhóm này sẽ tới Damascus vào tuần sau để thảo luận với Chính phủ Syria về phương thức tiến hành cuộc điều tra này. Đi cùng ông Sellstrom trong chuyến thăm lần này còn có Đại diện cấp cao của LHQ về giải trừ quân bị Angela Kane.

Người phát ngôn LHQ Martin Nesirky cho biết, Tổng Thư ký LHQ hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp các bên tìm hiểu và thống nhất về cách tiến hành điều tra, thu thập số liệu cho báo cáo trình lên ngài Tổng Thư ký. Ông Sellstrom và bà Kane sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria và các chuyên gia về vũ khí hóa học.

Đến nay, phái đoàn điều tra của LHQ về vũ khí hóa học ở Syria vẫn chưa được tiếp cận hiện trường, do những tranh cãi ngoại giao về phạm vi tiếp cận và quyền hạn của nhóm này.

Chính phủ Syria từ chối cho phép các điều tra viên của LHQ tiếp cận những địa điểm khác ngoài khu vực Khan al-Assal ở Aleppo, nơi được cho là hiện trường chứng mình phe nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công hồi tháng 3 vừa qua. Phe nổi dậy Syria bác bỏ và đẩy cáo buộc này về phía quân đội Syria.

Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ hy vọng phái đoàn điều tra của LHQ có thể được tiếp cận thêm ít nhất 1 địa điểm là thành phố Homs, nơi phe nổi dậy cho rằng chính phủ đã sử dụng vũ khí hóa học trong một trận chiến hồi tháng 12/2012.

Trong khi đó, Anh, Pháp và Mỹ yêu cầu chính phủ Syria phải cho phép đội điều tra của LHQ quyền được tiếp cận không hạn chế đối với mọi địa điểm ở Syria. Những nước này cho rằng không chỉ có một vài vụ như chính phủ hay phe nổi dậy tố cáo, mà có tới hàng chục cuộc giao tranh tại Syria có sử dụng vũ khí hóa học. Điều này trái với Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học năm 1997 mà Syria là một trong 7 nước đã tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria
Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến Syria đã trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến Syria đã trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Đánh bom, giao tranh tại Syria làm hơn 40 người thiệt mạng
Đánh bom, giao tranh tại Syria làm hơn 40 người thiệt mạng

(VOV) -Các vụ giao tranh và đánh bom trong hai ngày qua tại Syria làm ít nhất hơn 40 người thiệt mạng.

Đánh bom, giao tranh tại Syria làm hơn 40 người thiệt mạng

Đánh bom, giao tranh tại Syria làm hơn 40 người thiệt mạng

(VOV) -Các vụ giao tranh và đánh bom trong hai ngày qua tại Syria làm ít nhất hơn 40 người thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng
Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

(VOV) -Con số người thiệt mạng ngày càng lớn chứng tỏ cuộc xung đột tại Syria đang xấu đi.

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

(VOV) -Con số người thiệt mạng ngày càng lớn chứng tỏ cuộc xung đột tại Syria đang xấu đi.