Đối thoại Mỹ – Triều không thảo luận các vấn đề mang tính thực chất

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/9 cho biết, mọi cuộc đối thoại song phương Mỹ - Triều nằm ngoài khuôn khổ Đàm phán 6 bên sẽ không thảo luận các vấn đề mang tính thực chất, bao gồm cả cuộc đối thoại sắp tới

>> Đối thoại Mỹ – Triều không thể thay thế Đàm phán 6 bên

Trả lời báo giới trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly nói, Mỹ luôn chủ trương không thảo luận với CHDCND Triều Tiên bất kỳ vấn đề mang tính thực chất nào, nếu nó nằm ngoài khuôn khổ Đàm phán 6 bên. Mục đích của Mỹ là thuyết phục Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán 6 bên.

Ông Kelly cũng cho biết, đặc phái viên Mỹ Stephen Bosworth mới đây đã nhận được lời mời tới thăm từ phía Bình Nhưỡng, và hiện phía Mỹ vẫn chưa quyết định phê chuẩn cho chuyến thăm này hay không.

Trong một diễn biến khác liên quan, Hội nghị đặc biệt về vấn đề hạt nhân của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 24/9 tới dự kiến sẽ thông qua một dự thảo Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh nội dung 4 Nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên kể từ năm 1993 do liên quan kế hoạch phát triển hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên