“Donald Trumph của Philippines” muốn đàm phán đa phương về Biển Đông

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định, sau khi đắc cử Tổng thống Philippines, ông sẽ kêu gọi đàm phán đa phương nhằm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte đã chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Philippines. Ông Rodrigo Duterte thường được giới truyền thông ví như là ứng cử viên Donal Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với nhiều phát ngôn gây sốc và chủ trương cứng rắn với tội phạm. Chiến thắng của ông Duterte được xem là chiến thắng được báo trước bởi ông luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. 

Trong số 37 triệu phiếu đã được kiểm vào sáng 10/5, ông Duterte giành được 14,4 triệu phiếu, bỏ xa đối thủ đứng sau là cựu Bộ trưởng Nội vụ Manuel Mar Roxas, với 8,6 triệu phiếu. Thượng nghị sĩ Grace Poe, chỉ nhận được 8,1 triệu phiếu. Hiện ước tính chỉ còn khoảng 4 triệu lá phiếu chưa được kiểm. 

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte đã chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Philippines. (ảnh: Reuters).

Trước đó, cùng ngày, Thượng nghị sĩ Grace Poe đã thừa nhận thất bại và cho rằng chiến thắng thuộc về thị trưởng thành phố Davao: “Chúng tôi đã làm hết những gì chúng tôi có thể làm nhưng tôi phải thừa nhận thất bại. Ông Duterte đã được nhiều người dân lựa chọn hơn”.

Trong khi đó, phát biểu tại thành phố Davao, ông Duterte khẳng định sẽ "chấp nhận sự ủy nhiệm của người dân". Trong quá trình tranh cử, ông đã từng cam kết nếu đắc cử sẽ nỗ lực quét sạch tội phạm và tham nhũng.

Liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông, nhiều người cũng lo lắng đối sách của Philippines trong vấn đề Biển Đông có thể thay đổi do ông Duterte từng tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Trung Quốc nếu tình hình giải quyết tranh chấp vẫn không có tiến triển sau 1 - 2 năm nữa. 

Tuy nhiên, phát biểu sau khi kết quả không chính thức được công bố, ông Duterte khẳng định, nếu đắc cử ông sẽ kêu gọi đàm phán đa phương nhằm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Duterte cũng nói Trung Quốc phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và thay vì đối đầu, hai nước nên hợp tác khai thác dầu khí ngoài khơi như những đối tác liên doanh.

Giới chuyên gia cho rằng, ông Duterte được cử tri Philippines ủng hộ sau khi đã đưa ra những bình luận cứng rắn, cam kết sẽ tiêu diệt tội phạm vốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân nước này.

Song song đó, ông Duterte cũng hứa sẽ giải quyết nhanh tình trạng đói nghèo ở Philippines. Đây là hai vấn đề khiến nhiều cử tri Philippines lo ngại sẽ càng tồi tệ hơn trong thời gian tới dù tăng trưởng kinh tế của Philippines đã mạnh hơn trong những năm gần đây.

Những người dân Philippines hy vọng ông Duterte sẽ giải quyết hai vấn đề này trong thời gian ông cầm quyền: “Ông Duterte đã nói nhiều về việc cải thiện nền kinh tế của Philippines. Ông ấy đã nói rất nhiều về những chương trình mà ông ấy dự định làm. Tôi hy vọng ông sẽ thực hiện tốt lời hứa khi tranh cử của mình. Tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới ông Duterte có thể đưa đất nước Philippines phát triển. Hy vọng rằng những những lời hứa của ông ấy sẽ trở thành hiện thực”.

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử Philippines (Comelec), tổng cộng 81,5% số cử tri nước này đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 9/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines sẵn sàng cho một cuộc bầu cử cam go
Philippines sẵn sàng cho một cuộc bầu cử cam go

VOV.VN - Mọi công tác chuẩn bị tại Philippines đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa. 

Philippines sẵn sàng cho một cuộc bầu cử cam go

Philippines sẵn sàng cho một cuộc bầu cử cam go

VOV.VN - Mọi công tác chuẩn bị tại Philippines đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa. 

Bầu cử Tổng thống Philippines: Ứng cử viên Duterte giành chiến thắng
Bầu cử Tổng thống Philippines: Ứng cử viên Duterte giành chiến thắng

VOV.VN -Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phillippines.

Bầu cử Tổng thống Philippines: Ứng cử viên Duterte giành chiến thắng

Bầu cử Tổng thống Philippines: Ứng cử viên Duterte giành chiến thắng

VOV.VN -Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phillippines.

Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội
Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội

VOV.VN - Ngày 9/5 hơn 54 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu bầu Tổng thống với hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội

Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội

VOV.VN - Ngày 9/5 hơn 54 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu bầu Tổng thống với hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Yếu tố kinh tế chi phối chiến dịch bầu cử Tổng thống Philippines
Yếu tố kinh tế chi phối chiến dịch bầu cử Tổng thống Philippines

VOV.VN - Tổng thống mới của Philippines cho dù là ai thì cũng sẽ phải đối mặt với thách thức lớn, đó là vượt qua "cái bóng" của người tiền nhiệm.

Yếu tố kinh tế chi phối chiến dịch bầu cử Tổng thống Philippines

Yếu tố kinh tế chi phối chiến dịch bầu cử Tổng thống Philippines

VOV.VN - Tổng thống mới của Philippines cho dù là ai thì cũng sẽ phải đối mặt với thách thức lớn, đó là vượt qua "cái bóng" của người tiền nhiệm.

Philippines: An ninh ở tình trạng báo động cao nhất trong bầu cử
Philippines: An ninh ở tình trạng báo động cao nhất trong bầu cử

VOV.VN - Nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong vài giờ tới, lực lượng an ninh Philippines đã được đặt ở tình trạng báo động cao nhất.

Philippines: An ninh ở tình trạng báo động cao nhất trong bầu cử

Philippines: An ninh ở tình trạng báo động cao nhất trong bầu cử

VOV.VN - Nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong vài giờ tới, lực lượng an ninh Philippines đã được đặt ở tình trạng báo động cao nhất.