Động lực mới cho quan hệ Việt Nam- Nam Phi

VOV.VN - Đại diện phía Nam Phi đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Phạm Bình Minh.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi Maite Nkoana Mashabane, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi trong 2 ngày 5 và 6/8. Cùng đi với Bộ trưởng Phạm Bình Minh có Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa, đại diện các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số doanh nghiệp.

Sáng 6/8, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi Mashabane, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chuyển thư thăm hỏi sức khỏe của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới nguyên Tổng thống Nelson Mandela.

Tổng thống Nam Phi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam


Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng nhân dân Nam Phi, dưới sự lãnh đạo của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã đạt được những thành tựu to lớn, dẫn đầu châu lục trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học - kỹ thuật… Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Nam Phi vừa là bạn bè truyền thống vừa là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực châu Phi.

Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi Mashabane đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Bộ trưởng Phạm Bình Minh, coi chuyến thăm là động lực mới quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. Bộ trưởng Mashabane khẳng định Nam Phi coi trọng vai trò của Việt Nam tại khu vực và tại các diễn đàn quốc tế,  mong muốn Việt Nam giúp đỡ để Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) có quan hệ trực tiếp và ở mức độ thể chế hóa cao hơn với ASEAN, mong hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ hợp tác Nam – Nam và Phong trào Không liên kết.

Về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước thời gian qua đã không ngừng phát triển, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác vì Hợp tác và Phát triển năm 2004. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các hoạt động giao lưu nhân dân; tiếp tục duy trì thường xuyên tiếp xúc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), coi đây là nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác hai nước phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nam Phi tại buổi họp báo


Hai bên cũng đã thảo luận và nhất trí về những lĩnh vực, biện pháp ưu tiên nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, quốc phòng, du lịch, môi trường … trong đó khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức trên 1 tỷ USD trong những năm tới. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi nhằm sớm ký kết Hiệp định Tránh đánh thuế song trùng và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên đánh giá cao và nhất trí nghiên cứu mở rộng mô hình hợp tác 3 bên mà hai nước đang thực hiện rất thành công tại Guinea Conakry sang một số nước châu Phi khác. Nam Phi đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và mong hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc chống vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm có liên quan đến động vật hoang dã.

Chiều ngày 6/8, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.

Tổng thống Zuma hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Nam Phi đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông khẳng định Lãnh đạo và nhân dân Nam Phi luôn ngưỡng mộ tinh thần quả cảm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây, coi đó là nguồn cảm hứng, là tấm gương để cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Apartheid của nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của Đảng Đại hội Dân tộc Phi giành được thắng lợi.

Hội đàm giữa Bộ trưởng 2 nước

Hội đàm Việt Nam-Nam Phi


Tổng thống Zuma khẳng định Nam Phi coi Việt Nam là người bạn, một đồng minh tin cậy, mong muốn hai nước tiếp tục thắt chặt mọi mặt quan hệ, trong đó có quan hệ giữa Đảng Đại hội Dân tộc Phi và Đảng Cộng sản Việt Nam, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác về kinh tế thương mại.

Cũng trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Công Thương Nam Phi, và đồng chủ trì Lễ kỉ niệm 20 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi tại Khách sạn Sheraton, Thủ đô Pretoria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Nam Phi coi chuyến thăm của Tổng thống Obama là “lịch sử”
Nam Phi coi chuyến thăm của Tổng thống Obama là “lịch sử”

(VOV) - Người phát ngôn Đảng cầm quyền của Nam Phi nhấn mạnh Nam Phi chào đón chuyến thăm của ông Obama.

Nam Phi coi chuyến thăm của Tổng thống Obama là “lịch sử”

Nam Phi coi chuyến thăm của Tổng thống Obama là “lịch sử”

(VOV) - Người phát ngôn Đảng cầm quyền của Nam Phi nhấn mạnh Nam Phi chào đón chuyến thăm của ông Obama.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm chính thức Qatar
Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm chính thức Qatar

(VOV) - Hai bên cho rằng cần sớm tiến hành tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Qatar.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm chính thức Qatar

Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm chính thức Qatar

(VOV) - Hai bên cho rằng cần sớm tiến hành tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Qatar.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc bên lề AMM 46
Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc bên lề AMM 46

(VOV) -Bộ Trưởng Ngoại giao Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Brunei, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc bên lề AMM 46

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc bên lề AMM 46

(VOV) -Bộ Trưởng Ngoại giao Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Brunei, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Ấn Độ
Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Ấn Độ

(VOV) -Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Ấn Độ

Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Ấn Độ

(VOV) -Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ.

Nam Phi nếu không có Nelson Mandela
Nam Phi nếu không có Nelson Mandela

(VOV) - Nếu Nelson Mandela ra đi, liệu điều gì sẽ xảy ra đối với đất nước Nam Phi?

Nam Phi nếu không có Nelson Mandela

Nam Phi nếu không có Nelson Mandela

(VOV) - Nếu Nelson Mandela ra đi, liệu điều gì sẽ xảy ra đối với đất nước Nam Phi?