Động vật hoang dã giảm hơn một nửa so với những năm 1970

VOV.VN -Hôm nay (27/10), các nhà hoạt động môi trường quốc tế cho biết, số lượng động vật hoang dã trên thế giới đã giảm 58% so với thời điểm những năm 1970. 

Những hoạt động của con người đã tác động đối với đàn voi châu Phi ở Tanzania, chó sói bờm ở Brazil, kỳ nhông ở Mỹ và cá voi sát thủ ở vùng biển châu Âu.  

Báo cáo do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và Hiệp hội Sở thú London hôm qua công bố cho thấy, nạn chặt phá rừng, ô nhiễm, đánh bắt cá quá mức, buôn bán động vật hoang dã trái phép cùng với biến đổi khí hậu đang đẩy các loài đến bờ vực tuyệt chủng.

Các chuyên gia cảnh báo thiên nhiên hoang dã đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt xảy ra lần đầu tiên kể từ thời kì tuyệt chủng của loài khủng long. Các báo cáo đánh giá đều dự đoán, đến năm 2020, các loài động vật xương sống sẽ giảm 67% so với những năm 1970 nếu ngay bây giờ không có giải pháp ngăn chặn những hoạt động của con người vốn đang góp phần hủy diệt các loài động vật hoang dã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngỡ ngàng trước tranh vẽ như thật về động vật hoang dã
Ngỡ ngàng trước tranh vẽ như thật về động vật hoang dã

VOV.VN - Họa sỹ tài năng Leon Fouche đã vẽ hàng loạt các bức tranh về động vật hoang dã mà mới nhìn qua, cứ ngỡ là chúng đã được chụp lại bằng máy ảnh. 

Ngỡ ngàng trước tranh vẽ như thật về động vật hoang dã

Ngỡ ngàng trước tranh vẽ như thật về động vật hoang dã

VOV.VN - Họa sỹ tài năng Leon Fouche đã vẽ hàng loạt các bức tranh về động vật hoang dã mà mới nhìn qua, cứ ngỡ là chúng đã được chụp lại bằng máy ảnh. 

Tạm giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm
Tạm giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Hai đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trên đường từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tạm giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

Tạm giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Hai đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trên đường từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã
Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 28 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm phạm các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 28 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm phạm các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Quy Nhơn sắp có công viên động vật hoang dã hàng đầu Đông Nam Á
Quy Nhơn sắp có công viên động vật hoang dã hàng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Tháng 7 tới, Quy Nhơn, Bình Định sẽ khai trương công viên động vật hoang dã tương tác hàng đầu Đông Nam Á.

Quy Nhơn sắp có công viên động vật hoang dã hàng đầu Đông Nam Á

Quy Nhơn sắp có công viên động vật hoang dã hàng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Tháng 7 tới, Quy Nhơn, Bình Định sẽ khai trương công viên động vật hoang dã tương tác hàng đầu Đông Nam Á.

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã
Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Đối tượng khai nhận lên Facebook rao thông tin mua bán động vật hoang dã nhưng không nhằm mục đích giết hại ăn thịt mà nghĩ để mọi người nuôi như thú cưng

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Đối tượng khai nhận lên Facebook rao thông tin mua bán động vật hoang dã nhưng không nhằm mục đích giết hại ăn thịt mà nghĩ để mọi người nuôi như thú cưng