Du lịch Ai Cập dự báo tiếp tục bị ảnh hưởng sau vụ tấn công bên bờ Biển Đỏ

VOV.VN - An ninh đã được thắt chặt tại khu nghỉ mát Hurghada nổi tiếng trên bờ Biển Đỏ của Ai Cập sau khi xảy ra vụ tấn công làm 3 người khách bị thương.

Mặc dù hai kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt, tuy nhiên, vụ tấn công một lần nữa cho thấy, đảm bảo an ninh vẫn là vấn đề lớn đối với Ai Cập và sẽ ít nhiều tác động đến ngành du lịch vốn đang đình đốn của nước này.

Vụ tấn công trên nhằm vào lực lượng an ninh và do một nhóm người tập trung bên ngoài khách sạn tiến hành. Những kẻ tấn công mang theo súng, dao găm và đai đánh bom, đến bờ biển để thực hiện vụ tấn công nhằm vào khách sạn Bella Vista. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị lực lượng an ninh phát giác. 

Lực lượng an ninh đứng phía ngoài khách sạn Bella Vista, khu nghỉ mát Hurghada, Ai Cập. (ảnh: Reuters).

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, lực lượng an ninh Hurghada đã tiêu diệt được những kẻ tấn công. Một kẻ tấn công đã bị bắn chết. Hai đối tượng khác bị thương nặng. Những kẻ tấn công đều được trang bị thiết bị nổ. Chúng đã đe dạo các du khách bằng dao khiến các du khách bị thương.

Trong số ba du khách bị thương có hai du khách người Australia và một du khách người Thụy Điển. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện sông Nile ở Hurghada.

Một số nguồn tin khác thì cho rằng, chỉ có 2 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó có một du khách người Đan Mạch và một du khách người Đức.

Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào các khách sạn của Ai cập trong mấy ngày gần đây. Trước đó, hôm 7/1 vừa qua, một nhóm thanh niên đã ném pháo hoa và dùng súng bắn chim tấn công chiếc xe buýt và cảnh vệ tại một khách sạn ở thủ đô Cairo. Tuy nhiên, may mắn không có ai bị thương trong vụ tấn công này.

Các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh, Ai Cập một mặt vừa phải đối phó với sự gia tăng các nhóm phiến quân cực đoan tại bán đảo Sinai, một mặt vừa phải nỗ lực để vực dậy ngành du lịch của nước này sau thảm họa đánh bom khủng bố máy bay Nga tại bán đảo Sinai.

Kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013, làn sóng tấn công nhằm vào lực lượng an ninh không ngừng gia tăng tại Ai Cập, đặc biệt là tại Bán đảo Sinai. Các phần tử cực đoan tuyên bố, các vụ tấn công này nhằm trả đũa việc người biểu tình Hồi giáo bị trấn áp, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ.

Trong khi đó, theo ước tính, thảm họa rơi báy may Nga tại Bán đảo Sinai cuối tháng 10 năm 2015 đã khiến kinh tế Ai Cập bị thiệt hại trực tiếp khoảng 2,2 tỷ bảng Ai Cập (tương đương hơn 280 triệu USD) mỗi tháng. Các số liệu chính thức cho thấy, doanh thu từ du lịch - một trong những ngành đem lại nguồn thu ngoại tệ mạnh của Ai Cập trong năm 2015 đã giảm 10% so với năm ngoái. 

Chính phủ Ai Cập cho biết nước này đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến chiếc máy bay chở khách của Nga rơi tại Bán đảo Sinai, trong khi phía Nga tuyên bố máy bay này bị gài bom./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ai Cập mở đợt tấn công chống khủng bố quy mô lớn ở Sinai
Quân đội Ai Cập mở đợt tấn công chống khủng bố quy mô lớn ở Sinai

VOV.VN - Trong đợt tấn công, lực lượng an ninh Ai Cập thu giữ được hơn 300 kg thuốc nổ TNT, nhiều vũ khí và đạn dược.

Quân đội Ai Cập mở đợt tấn công chống khủng bố quy mô lớn ở Sinai

Quân đội Ai Cập mở đợt tấn công chống khủng bố quy mô lớn ở Sinai

VOV.VN - Trong đợt tấn công, lực lượng an ninh Ai Cập thu giữ được hơn 300 kg thuốc nổ TNT, nhiều vũ khí và đạn dược.

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập
Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

VOV.VN- Nga đã xác định được nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ đánh bom chiếc máy bay Nga ở Ai Cập hồi tháng 10, khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng.

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

VOV.VN- Nga đã xác định được nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ đánh bom chiếc máy bay Nga ở Ai Cập hồi tháng 10, khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng.

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1
Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi vừa bổ nhiệm 28 nghị sỹ Quốc hội và kêu gọi Quốc hội mới tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 10/1.

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 10/1

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi vừa bổ nhiệm 28 nghị sỹ Quốc hội và kêu gọi Quốc hội mới tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 10/1.

Ai Cập: Nổ ra tấn công khủng bố ở thành phố du lịch Hurghada
Ai Cập: Nổ ra tấn công khủng bố ở thành phố du lịch Hurghada

VOV.VN - Truyền hình Ai Cập đêm 8/1 đưa tin, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tối cùng ngày tại một khách sạn ở thành phố du lịch Hurghada bên bờ Biển Đỏ.

Ai Cập: Nổ ra tấn công khủng bố ở thành phố du lịch Hurghada

Ai Cập: Nổ ra tấn công khủng bố ở thành phố du lịch Hurghada

VOV.VN - Truyền hình Ai Cập đêm 8/1 đưa tin, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tối cùng ngày tại một khách sạn ở thành phố du lịch Hurghada bên bờ Biển Đỏ.