Dư luận cảnh báo nước Anh trước giờ G về Brexit (Anh rời EU)

VOV.VN - Số lượng người ủng hộ Anh rời bỏ EU tiếp tục gia tăng trong khi một số chính trị gia nỗ lực thuyết phục dân chúng ủng hộ ở lại.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất diễn ra trong hai ngày qua, về việc nước Anh đi hay ở lại châu Âu cho thấy có sự thay đổi bất ngờ khi tỷ lệ số người được hỏi cho biết, họ ủng hộ việc nước Anh rời khỏi EU đã vượt lên trên tỉ lệ ủng hộ ở lại.

Cuộc chiến giữa rời và ở lại EU. Ảnh: usviewer.com.

Đây là một thách thức lớn cho Thủ tướng Anh Cameron khi ngày trưng cầu ý dân đang tới gần. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục lên tiếng cảnh báo nước Anh về nguy cơ bất ổn khi nước này rời khỏi EU.

Phe ra đi chiếm ưu thế

Các cuộc thăm dò mới nhất ở Anh công bố ngày hôm qua cho thấy, tỉ lệ ủng hộ Anh rời khỏi EU đã bất ngờ vượt lên trên tỉ lệ ủng hộ ở lại. Theo thăm dò của hãng điều tra dư luận YouGov, 45% cử tri sẽ bỏ phiếu rời đi so với 41% chọn ở lại. Một cuộc thăm dò riêng rẽ do hãng TNS thực hiện cho thấy, 43% ủng hộ Brexit trong khi 41% ủng hộ tiếp tục tư cách thành viên EU. Còn cuộc thăm dò do hãng ICM thực hiện cho thấy, sự cách biệt còn cao hơn với 48% chọn ra đi và 43% chọn ở lại.

Trang tin "WhatUKThinks" hôm qua (6/6) cũng đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã vượt lên dẫn trước so với tỷ lệ nói "Không" với Brexit trong vòng một tháng qua. Cuộc thăm dò đã hỏi ý kiến cả những người đang lưỡng lự trước quyết định Anh nên "ra đi" hay "ở lại" mái nhà chung châu Âu. Kết quả các cuộc thăm dò trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh này được coi là một sự đảo chiều sau hai cuộc thăm dò trong vòng gần 1 tháng qua, nhóm ủng hộ Anh ở lại EU luôn dẫn đầu.

Kết quả các cuộc thăm dò đã ngay lập tức ảnh hưởng tới các thị trường tài chính khi đồng bảng Anh giảm giá trị 1,5% so với đồng USD trong các phiên giao dịch ngày hôm qua.

Níu kéo

Trước nguy cơ phe ủng hộ Brexit sẽ thắng thế trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân diễn ra vào ngày 23/6 tới, trong một cuộc gặp với các chính khách hàng đầu của Công đảng đối lập, đảng Dân chủ Tự do và đảng Xanh để thuyết phục cử tri bỏ phiếu ở lại EU diễn ra hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo những rủi ro mà nền kinh tế nước này sẽ gặp phải khi diễn ra Brexit: “Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, nếu chúng ta bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) thì đây sẽ là tác động gây sốc và không khác nào hành động kích nổ trái bom đặt dưới nền kinh tế Vương quốc Anh. Và điều tồi tệ nhất là chúng ta đã tự kích nổ bom chính chúng ta.”

Thủ tướng Đức Angel Merkel, một đồng minh của Anh trong EU cũng đã cảnh báo viễn cảnh xấu nếu nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Phó Chủ tịch đảng trung hữu trong nghị viện châu Âu, nghị sĩ David McAllister trong cuộc trả lời phỏng vấn ở Đức của hãng tin Reuters của Anh nhấn mạnh, nếu xảy ra Brexit, hàng nghìn việc làm ở Anh sẽ bị đe dọa.

Ông Allister nói: “Đức đánh giá cao Anh như một đối tác quan trọng khi nước này tham gia các tổ chức quốc tế như G7, G20, Liên Hợp Quốc, NATO và cả Liên minh châu Âu (EU). Đức và Anh cùng chia sẻ quan điểm về chính trị khi nói về trách nhiệm tài chính, chính sách kinh tế đem lại sự tăng trưởng, tạo ra nhiều việc làm mới, đầu tư công nghệ và cơ sở hạ tầng, chống quan liêu. Có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai hệ thống chính trị và đó là điều lý giải việc Đức đặc biệt muốn giữ Anh ở lại EU.”

Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ông Roberto Azevedo trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters của Anh mới đây cũng lên tiếng cho rằng, việc Anh rời khỏi EU là điều “không thực tế nhất”.

Với Brexit, nước Anh sẽ phải đàm phán lại các điều khoản thương mại với 161 nước thành viên WTO, cũng như không được hưởng những ưu đãi như thuế nhập khẩu ở mức thấp hoặc bằng 0% khi tiếp cận thị trường 58 nước tham gia 36 thỏa thuận thương mại của EU.

Theo ông Azevedo, nước Anh gia nhập WTO khi là thành viên EU và các điều khoản gia nhập WTO được hình thành sau hai thập niên đàm phán với sự hậu thuẫn của EU. Vì vậy, nếu bỏ phiếu rời EU, nước Anh sẽ không chỉ đơn giản là “cắt, dán” những điều khoản này. Trên thực tế, nước Anh sẽ phải thương thảo lại các thỏa thuận trên mọi phương diện, từ hàng ngàn mục thuế, hạn ngạch xuất khẩu nông sản, trợ cấp nông nghiệp, cho tới các điều kiện tiếp cận thị trường mà các ngân hàng và các công ty dịch vụ khác của nước Anh hiện đang được hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ khó đối phó với khủng bố nếu rời EU
Anh sẽ khó đối phó với khủng bố nếu rời EU

VOV.VN - Cảnh sát Anh sẽ khó khăn hơn khi bảo vệ người dân khỏi các vụ tấn công khủng bố và tội phạm có tổ chức nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Anh sẽ khó đối phó với khủng bố nếu rời EU

Anh sẽ khó đối phó với khủng bố nếu rời EU

VOV.VN - Cảnh sát Anh sẽ khó khăn hơn khi bảo vệ người dân khỏi các vụ tấn công khủng bố và tội phạm có tổ chức nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Pháp cảnh báo Anh về tổn hại thương mại nếu rời EU
Pháp cảnh báo Anh về tổn hại thương mại nếu rời EU

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho rằng, nếu rời khỏi EU, Anh sẽ phải đối mặt với bất ổn trong nhiều năm.

Pháp cảnh báo Anh về tổn hại thương mại nếu rời EU

Pháp cảnh báo Anh về tổn hại thương mại nếu rời EU

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho rằng, nếu rời khỏi EU, Anh sẽ phải đối mặt với bất ổn trong nhiều năm.

NATO cảnh báo viễn cảnh Anh rời EU (Brexit) dẫn tới bất ổn
NATO cảnh báo viễn cảnh Anh rời EU (Brexit) dẫn tới bất ổn

VOV.VN - Lãnh đạo khối quân sự NATO cảnh báo nguy cơ bất ổn trong trường hợp Anh rời bỏ EU.

NATO cảnh báo viễn cảnh Anh rời EU (Brexit) dẫn tới bất ổn

NATO cảnh báo viễn cảnh Anh rời EU (Brexit) dẫn tới bất ổn

VOV.VN - Lãnh đạo khối quân sự NATO cảnh báo nguy cơ bất ổn trong trường hợp Anh rời bỏ EU.

G7 lo ngại Brexit sẽ là mối đe dọa với kinh tế toàn cầu
G7 lo ngại Brexit sẽ là mối đe dọa với kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Brexit-tức là việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu- sẽ là một mối đe dọa thực sự với nền kinh tế toàn cầu.

G7 lo ngại Brexit sẽ là mối đe dọa với kinh tế toàn cầu

G7 lo ngại Brexit sẽ là mối đe dọa với kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Brexit-tức là việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu- sẽ là một mối đe dọa thực sự với nền kinh tế toàn cầu.

Brexit không phải là dấu chấm hết cho một EU đoàn kết
Brexit không phải là dấu chấm hết cho một EU đoàn kết

VOV.VN - Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Alexander Lambsdorff cho rằng, việc Anh rời khỏi châu Âu sẽ không chấm dứt ý tưởng về một EU đoàn kết.

Brexit không phải là dấu chấm hết cho một EU đoàn kết

Brexit không phải là dấu chấm hết cho một EU đoàn kết

VOV.VN - Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Alexander Lambsdorff cho rằng, việc Anh rời khỏi châu Âu sẽ không chấm dứt ý tưởng về một EU đoàn kết.