Dư luận trước bài phát biểu về việc làm của Tổng thống Mỹ

Các đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Obama không thảo luận với họ về gói tạo việc làm trước khi đọc bài diễn văn

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội nước này vào tối 8/9 theo giờ Mỹ, nhằm đề ra các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vốn yếu kém hiện nay, và tạo thêm công ăn việc làm ở Mỹ. Tuy nhiên, ở Mỹ đã hình thành các luồng dư luận trái chiều nhau về bài phát biểu này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama  (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ công bố một gói tạo việc làm giá trị 300 tỷ USD. Các biện pháp chính là mở rộng cắt giảm thuế, và khuyến khích thuế cho các doanh nghiệp nhằm tăng cường việc tuyển dụng lao động.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Daley cho biết, bài phát biểu của Tổng thống Obama sẽ bao gồm đầy đủ các vấn đề mà đảng Cộng hòa và Dân chủ yêu cầu. Ông Daley nói rằng lý do duy nhất mà một số người không ủng hộ kế hoạch này là vì vấn đề chính trị và điều đó chính là điều không may cho người dân Mỹ.

Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Obama không thảo luận với họ về gói tạo việc làm trước khi đọc bài diễn văn. Đồng thời cũng khẳng định bất cứ dự luật việc làm cũng sẽ phải đối diện với những thách thức khi được đưa ra trước Quốc hội.

Đảng Cộng hòa cũng đã chuẩn bị lập luận để phản đối những phát biểu của Tổng thống Obama, họ cho rằng ông đã chi hơn 1.000 tỷ USD nhưng vẫn thất bại với kế hoạch tạo việc làm, đồng thời làm gia tăng nợ nần cho ngân sách quốc gia.

Phe Cộng hòa cũng đã tấn công Tổng thống Obama ngay trước khi ông có bài diễn văn, họ đổ lỗi cho Tổng thống Obama chưa thông qua 3 Hiệp định thương mại tự do với Columbia, Hàn Quốc và Panama. Ngoài ra, phe Cộng hòa cũng cho rằng khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp ngay càng xấu đi dưới thời ông Obama.

Còn lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện McConnell nói rằng đã đến lúc Tổng thống phải nghĩ đến việc thể hiện những chính sách khác biệt, và nên tập trung đưa ra các chính sách mới. Một số Nghị sỹ Cộng hòa sẽ tránh tham dự bài phát biểu của Tổng thống Obama. Còn báo chí Mỹ nhận định  rằng nếu các đảng viên Cộng hòa phản đối kế hoạch này của Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng sẽ coi họ như là những kẻ phá rối kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên