Đức, Brazil trình Nghị quyết về chương trình do thám của Mỹ

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết kêu gọi chấm dứt hoạt động do thám quá mức cũng như việc thu thập dữ liệu vi phạm quyền cá nhân.

Ngày 1/11, Đức và Brazil đã trình lên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc một bản dự thảo nghị quyết, trong đó kêu gọi chấm dứt các hoạt động do thám điện tử quá mức cũng như việc thu thập dữ liệu vi phạm quyền cá nhân.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt thông tin động trời về việc Mỹ tiến hành giám sát tình báo đối với 35 lãnh đạo nước ngoài, trong đó có hai quốc gia nêu ở trên.

Thủ tướng Đức Angela Merkel rất bực tức về hành động nghe lén của Mỹ (Ảnh: PressTV)

Dự thảo nghị quyết của Đức và Brazil được công bố tại cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra ở thành phố New York, Mỹ, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc liên quan đến vấn đề vi phạm nhân quyền và các hoạt động do thám thông tin, bao gồm giám sát thông tin ngoài lãnh thổ, bị lạm dụng quá mức.

Trong dự thảo nghị quyết này, Đức và Brazil kêu gọi chính phủ của 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc cần có những biện pháp hiệu quả nhằm chấm dứt hành động vi phạm các quyền nói trên đi đôi với thiết lập các cơ chế giám sát quốc gia độc lập.

Đức và Brazil cũng đề nghị Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay công bố báo cáo liên quan đến công tác bảo vệ quyền riêng tư cá nhân trong bối cảnh diễn ra loạt hoạt động giám sát, thu thập dữ liệu lớn. Bản dự thảo này sẽ được đưa ra thảo luận tại một Ủy ban của Liên Hợp Quốc trong tháng 11 và sau đó sẽ được các nước thành viên Liên Hợp quốc bỏ phiếu vào tháng 12 tới.

Nếu được thông qua, nghị quyết không mang tính pháp lý bắt buộc, nhưng thể hiện sự không đồng tình của cộng đồng quốc tế đối với hoạt động do thám của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, nghị sỹ Hans Christian Stroebele thuộc đảng Xanh của Đức ngày 31/10 đã có cuộc gặp với ông Snowden tại Moscow của Nga về chương trình do thám của Mỹ nhằm vào Đức. Trong buổi họp báo ngày 1/11, ông Stroebele đã công bố lá thư của ông Snowden gửi Thủ tướng Đức Merkel.

“Ông Snowden đã cho phép tôi tiết lộ về cuộc thảo luận ngày 1/11 rằng, ông ấy rất quan tâm tới việc làm sáng tỏ toàn bộ câu chuyện này. Điều đó không chỉ để giúp chính bản thân ông ta, mà còn để ngăn chặn các hành động tội phạm, những diễn biến sai lệch liên quan tới quyền được bảo vệ thông tin của hàng triệu người dân ở châu Âu, ở Đức, ở Mỹ và việc bảo vệ họ trong tương lai”, ông  Stroebele nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich đã hoan nghênh cuộc gặp giữa nghị sỹ Đức Stroebele với cựu nhân viên Cục tình báo Trung ương Mỹ Snowden.

Ông Friedrich cho biết, chính phủ Đức sẵn sàng thảo luận với Snowden. Ông Friedrich sẽ tìm cách sắp xếp một cuộc gặp giữa các điều tra viên Đức với Snowden nếu ông này sẵn sàng cung cấp chi tiết về cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) do thám thông tin liên lạc của Thủ tướng Đức Mécken các chính trị gia khác.

“Tôi không biết ông Stroebele đã thảo luận với ông Snowden những gì, nhưng nếu ông Snowden muốn tiết lộ thông tin với chúng tôi điều gì đó, chúng tôi sẵn sàng gặp ông”. Ông Rriedrich nói.

Quốc hội Đức dự kiến thảo luận về các hoạt động do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ vào ngày 18/11 tới. Nghị sỹ đảng Dân chủ xã hội Thomas Oppermann cho rằng, ông Stroebele không chỉ là người phát hiện ra, mà còn là nhân chứng, vì ông đã có cuộc trò cuyện với ông Snowden.

Quốc hội Đức muốn sử dụng những thông tin mà ông có được để cân nhắc và quyết định các bước đi tiếp theo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ
Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

VOV.VN - Vụ scandal Snowden tiếp tục làm lộ nhiều thông tin khiến Mỹ phải bẽ bàng. Châu Âu không thể khoanh tay nữa để Mỹ qua mặt.

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

VOV.VN - Vụ scandal Snowden tiếp tục làm lộ nhiều thông tin khiến Mỹ phải bẽ bàng. Châu Âu không thể khoanh tay nữa để Mỹ qua mặt.

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén
Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

VOV.VN -Phía Trung Quốc đề nghị Mỹ giải thích rõ thông tin liên quan

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

VOV.VN -Phía Trung Quốc đề nghị Mỹ giải thích rõ thông tin liên quan

Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén
Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ với châu Âu sau bê bối nghe lén đồng minh của Mỹ.

Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén

Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ với châu Âu sau bê bối nghe lén đồng minh của Mỹ.

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới
Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén
Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

VOV.VN - Tây Ban Nha là quốc gia mới nhất có phản ứng với bê bối nghe lén của Mỹ xuất phát từ những tài liệu do Edward Snowden tiết lộ.

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

VOV.VN - Tây Ban Nha là quốc gia mới nhất có phản ứng với bê bối nghe lén của Mỹ xuất phát từ những tài liệu do Edward Snowden tiết lộ.

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao
Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

VOV.VN - Hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào công dân và chính phủ nước ngoài đang gây bất bình trong chính giới và công luận. 

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

VOV.VN - Hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào công dân và chính phủ nước ngoài đang gây bất bình trong chính giới và công luận. 

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm
Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ
Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Vụ bê bối nghe lén điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục làm dư luận thế giới "dậy sóng".

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Vụ bê bối nghe lén điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục làm dư luận thế giới "dậy sóng".

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén
Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

VOV.VN - Những cuộc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đã được thực hiện từ 10 năm trước.

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

VOV.VN - Những cuộc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đã được thực hiện từ 10 năm trước.

Trung Quốc yêu cầu Australia giải thích về chuyện nghe lén
Trung Quốc yêu cầu Australia giải thích về chuyện nghe lén

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Chúng tôi hy vọng Australia sẽ có hành động thực tế để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau".

Trung Quốc yêu cầu Australia giải thích về chuyện nghe lén

Trung Quốc yêu cầu Australia giải thích về chuyện nghe lén

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Chúng tôi hy vọng Australia sẽ có hành động thực tế để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau".