Đức kêu gọi phân bổ cân bằng người tị nạn tại châu Âu

VOV.VN - Đức tuyên bố, nước này không thể tiếp nhận quá nhiều người tị nạn và EU cần phải nhanh chóng có giải pháp về vấn đề này. 

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 30/8, người phát ngôn chính phủ Đức, ông Steffen Seibert cho biết, Đức và một số các quốc gia châu Âu khác đang phải tiếp nhận hầu hết người tị nạn và điều này là không công bằng. 

Người phát ngôn chính phủ Đức, ông Steffen Seibert. (ảnh: Getty).

Ông Seibert cho rằng cần có một sự phân bổ cân bằng hơn về số lượng người tị nạn giữa các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và châu Âu cần phải đoàn kết hơn trong vấn đề này.

Dự kiến số lượng người di cư tìm kiếm tị nạn tại Đức trong năm nay sẽ tăng gấp 4 lần so với năm ngoái, lên con số 800.000 người.

Trong khi đó, nhiều quốc gia thành viên châu Âu khẳng định họ từ chối tiếp nhận người tị nạn và không tán thành đề xuất của Liên minh châu Âu về việc thiết lập kế hoạch chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay trong châu lục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm kịch người tị nạn “đốt nóng” châu Âu
Thảm kịch người tị nạn “đốt nóng” châu Âu

VOV.VN - Chủ đề người tị nạn đang nóng lên ở 3 nước Đức, Ba Lan, Đan Mạch sau thảm kịch phát hiện 71 xác người nhập cư trong xe tải ở Áo.

Thảm kịch người tị nạn “đốt nóng” châu Âu

Thảm kịch người tị nạn “đốt nóng” châu Âu

VOV.VN - Chủ đề người tị nạn đang nóng lên ở 3 nước Đức, Ba Lan, Đan Mạch sau thảm kịch phát hiện 71 xác người nhập cư trong xe tải ở Áo.

EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn
EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn

VOV.VN - Cơ quan quản lý biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) cảnh báo EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn vừa phát hiện ở Áo.

EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn

EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn

VOV.VN - Cơ quan quản lý biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) cảnh báo EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn vừa phát hiện ở Áo.

Hình ảnh: Dân tị nạn khốn khổ chui qua dây thép gai để vào châu Âu
Hình ảnh: Dân tị nạn khốn khổ chui qua dây thép gai để vào châu Âu

VOV.VN - Những người dân tị nạn từ Syria, Afghanistan... bất chấp đau đớn và khổ sở, sẵn sàng bò sát đất chui qua dây thép gai để vào lãnh thổ châu Âu.

Hình ảnh: Dân tị nạn khốn khổ chui qua dây thép gai để vào châu Âu

Hình ảnh: Dân tị nạn khốn khổ chui qua dây thép gai để vào châu Âu

VOV.VN - Những người dân tị nạn từ Syria, Afghanistan... bất chấp đau đớn và khổ sở, sẵn sàng bò sát đất chui qua dây thép gai để vào lãnh thổ châu Âu.

Thế giới 24h: Nước Áo rúng động vụ 70 người chết trong thùng xe tải
Thế giới 24h: Nước Áo rúng động vụ 70 người chết trong thùng xe tải

VOV.VN - Ngày 27/8, cảnh sát Áo phát hiện thấy khoảng 70 thi thểthể người tỵ nạn đang phân hủy chất trong một chiếc xe tải ở đường A4, gần thị trấn Pamdoft.

Thế giới 24h: Nước Áo rúng động vụ 70 người chết trong thùng xe tải

Thế giới 24h: Nước Áo rúng động vụ 70 người chết trong thùng xe tải

VOV.VN - Ngày 27/8, cảnh sát Áo phát hiện thấy khoảng 70 thi thểthể người tỵ nạn đang phân hủy chất trong một chiếc xe tải ở đường A4, gần thị trấn Pamdoft.

Hungary bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của người tị nạn
Hungary bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của người tị nạn

VOV.VN -Theo văn phòng công tố Hungary, 4 đối tượng này được cho là có tham gia vận chuyển người tị nạn từ Hungary đến Áo.

Hungary bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của người tị nạn

Hungary bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của người tị nạn

VOV.VN -Theo văn phòng công tố Hungary, 4 đối tượng này được cho là có tham gia vận chuyển người tị nạn từ Hungary đến Áo.