Đức ngừng hợp đồng vũ khí lớn với Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng Đức cho rằng mọi hoạt động mua bán vũ khí với Nga hiện nay là “không thích hợp và không mang tính phòng thủ”.

Chính phủ Đức hôm 19/3 tuyên bố ngừng hợp đồng mua bán vũ khí lớn cung cấp trang thiết bị cho các doanh trại huấn luyện của Nga.

Theo báo chí Đức, công ty Công nghệ Quốc phòng Rheinmetall của nước này đã ký một hợp đồng lên đến 100 triệu Euro cung cấp thiết bị cho trung tâm huấn luyện chiến đấu của Nga cách đây 2 năm và dự kiến hoàn tất hợp đồng trong năm 2014. 

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel  (Ảnh: AFP)

Trung tâm này của Nga có thể huấn luyện 30.000 binh sỹ mỗi năm. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cho rằng mọi hoạt động mua bán vũ khí với Nga hiện nay là “không thích hợp và không mang tính phòng thủ”.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các lực lượng của Nga tối 19/3 kiểm soát thêm 1 căn cứ hải quân nữa ở Crimea. Đây là cơ sở vận tải của hải quân Ukraine ở Bakhchisaray, cách Thủ phủ Simferopol khoảng 30km về phía Tây Nam. Sỹ quan hải quân Ukraine cho biết họ đã rời đi không kháng cự và không xảy ra bạo lực giữa 2 bên, song binh sỹ Ukraine tuyên bố sẽ quay lại vị trí này vào hôm 20/3.

Trước đó cùng ngày, lực lượng của Nga cũng đã kiểm soát được 1 căn cứ hải quân của Ukraine ở Sevastopol và treo cờ Nga tại đây. Khoảng 30-50 sỹ quan hải quân của Ukraine đã phải rời khỏi trụ sở này, trong đó có người đứng đầu là Thiếu tướng Sergiy Gayduk.

Tuy nhiên, văn phòng công tố thành phố Sevastopol đã ra lệnh tạm bắt ông Gayduk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sau đó cùng ngày đã kêu gọi lãnh đạo nước Cộng hòa tự trị Crimea trả tự do cho Thiếu tướng Gayduk và không ngăn cản ông này trở về Ukraine./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ  bắt đầu các biện pháp trừng phạt  Nga
Mỹ bắt đầu các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt ban đầu phong toả tài sản và cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với 11 quan chức Nga và Ukraine

Mỹ  bắt đầu các biện pháp trừng phạt  Nga

Mỹ bắt đầu các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt ban đầu phong toả tài sản và cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với 11 quan chức Nga và Ukraine

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga
Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng động thái Nga công nhận Crimea độc lập là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng động thái Nga công nhận Crimea độc lập là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Vì Ukraine, Pháp dọa hủy hợp đồng bán tàu chiến cho Nga
Vì Ukraine, Pháp dọa hủy hợp đồng bán tàu chiến cho Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp cũng thừa nhận, việc mất hợp đồng này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Pháp.

Vì Ukraine, Pháp dọa hủy hợp đồng bán tàu chiến cho Nga

Vì Ukraine, Pháp dọa hủy hợp đồng bán tàu chiến cho Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp cũng thừa nhận, việc mất hợp đồng này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Pháp.

Nga dọa sẽ có các bước đi trả đũa nhằm vào EU
Nga dọa sẽ có các bước đi trả đũa nhằm vào EU

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, cảnh báo và đe dọa các công dân Nga sẽ không dẫn đến bất cứ kết quả gì.

Nga dọa sẽ có các bước đi trả đũa nhằm vào EU

Nga dọa sẽ có các bước đi trả đũa nhằm vào EU

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, cảnh báo và đe dọa các công dân Nga sẽ không dẫn đến bất cứ kết quả gì.

Sau Mỹ, EU cũng áp lệnh trừng phạt với Nga
Sau Mỹ, EU cũng áp lệnh trừng phạt với Nga

VOV.VN - Đêm 18/3 EU đã áp đặt lệnh cấm thi thực và phong tỏa tài sản của 13 quan chức Nga và 8 quan chức Crimea.

Sau Mỹ, EU cũng áp lệnh trừng phạt với Nga

Sau Mỹ, EU cũng áp lệnh trừng phạt với Nga

VOV.VN - Đêm 18/3 EU đã áp đặt lệnh cấm thi thực và phong tỏa tài sản của 13 quan chức Nga và 8 quan chức Crimea.

EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Crimea
EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Crimea

VOV.VN - Để có thể triển khai các biện pháp trừng phạt, Liên minh châu Âu cần sự đồng thuận của cả 28 quốc gia thành viên. 

EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Crimea

EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Crimea

VOV.VN - Để có thể triển khai các biện pháp trừng phạt, Liên minh châu Âu cần sự đồng thuận của cả 28 quốc gia thành viên.