Đức “phản pháo” cáo buộc của Tổng thống Mỹ về việc lệ thuộc vào Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm qua (11/7) đã công kích trở lại cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Đức đang bị Nga kiểm soát.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Đức cho rằng, Đức không phải “tù nhân” của Nga hay Mỹ. Ông cho biết  nước này đang lên kế hoạch tăng chi phí quốc phòng lên 80% vào năm 2024.

Ngoại trưởng Đức Maas. Ảnh: DW.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định nước này độc lập trong chính sách. Đây là phản ứng trước tuyên bố đưa ra trước đó vài giờ của Tổng thống Mỹ cáo buộc Đức đang bị phụ thuộc vào các nguồn cung năng lượng từ Nga và chậm chạp trong việc tăng chi tiêu quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nga, Đức tuần hành rầm rộ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười
Ảnh: Nga, Đức tuần hành rầm rộ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười

VOV.VN - Bất chấp nhiều thế lực cố ý làm lu mờ Cách mạng Tháng Mười 1917, nhiều lễ kỷ niệm 100 năm sự kiện này vẫn long trọng diễn ra ở Nga và Đức.

Ảnh: Nga, Đức tuần hành rầm rộ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Ảnh: Nga, Đức tuần hành rầm rộ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười

VOV.VN - Bất chấp nhiều thế lực cố ý làm lu mờ Cách mạng Tháng Mười 1917, nhiều lễ kỷ niệm 100 năm sự kiện này vẫn long trọng diễn ra ở Nga và Đức.

“Quan hệ Nga-Mỹ sẽ được cải thiện nhưng chậm và thận trọng”
“Quan hệ Nga-Mỹ sẽ được cải thiện nhưng chậm và thận trọng”

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, Nga và Mỹ có cơ sở công bằng để xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy, nhưng điều này sẽ được tiến hành chậm rãi và thận trọng.

“Quan hệ Nga-Mỹ sẽ được cải thiện nhưng chậm và thận trọng”

“Quan hệ Nga-Mỹ sẽ được cải thiện nhưng chậm và thận trọng”

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, Nga và Mỹ có cơ sở công bằng để xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy, nhưng điều này sẽ được tiến hành chậm rãi và thận trọng.

Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương
Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc điện đàm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương

Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc điện đàm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bất đồng bao trùm hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Đức
Bất đồng bao trùm hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Đức

VOV.VN - Sự bất đồng bao trùm cuộc gặp song phương chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Đức Merkel.

Bất đồng bao trùm hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Đức

Bất đồng bao trùm hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Đức

VOV.VN - Sự bất đồng bao trùm cuộc gặp song phương chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Đức Merkel.

Hội đàm Đức- Mỹ: “Kế hoạch thuyết khách phá sản”
Hội đàm Đức- Mỹ: “Kế hoạch thuyết khách phá sản”

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không mang lại kết quả như mong muốn.

Hội đàm Đức- Mỹ: “Kế hoạch thuyết khách phá sản”

Hội đàm Đức- Mỹ: “Kế hoạch thuyết khách phá sản”

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không mang lại kết quả như mong muốn.