Đức rút nhân viên ngoại giao để phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Đức sẽ rút nhà ngoại giao thứ 3 khỏi Đại sứ quán nước này tại Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đưa ra ngày 30/11, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có thể mang đầu đạn hạt nhân và chạm tới nước Mỹ. Đức đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ thử tên lửa của Triều Tiên, gọi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. Ảnh DPA/PA

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Washington, Ngoại trưởng Đức Gabriel cho biết, ông ủng hộ việc đưa ra một đường hướng cứng rắn với Triều Tiên.

Theo đó, Đức sẽ quyết định hành động của mình thông qua các kênh ngoại giao. Đức đã rút 2 nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán ở Bình Nhưỡng, đồng thời yêu cầu phía Triều Tiên giảm nhân viên ngoại giao tại Đức.  

Theo Ngoại trưởng Gabriel, Đức sẽ thảo luận vấn đề Triều Tiên với các nước châu Âu khác để cân nhắc có cần gia tăng các sức ép ngoại giao hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga – Trung quan ngại “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên
Nga – Trung quan ngại “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Nga và Trung Quốc đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình huống có thể “bùng nổ” bất cứ lúc nào sau vụ Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-15.

Nga – Trung quan ngại “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên

Nga – Trung quan ngại “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Nga và Trung Quốc đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình huống có thể “bùng nổ” bất cứ lúc nào sau vụ Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-15.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15
Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên dường như đã “vô hiệu hóa” chính sách gây sức ép tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên dường như đã “vô hiệu hóa” chính sách gây sức ép tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

HĐBA kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa
HĐBA kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 30/11 đã họp khẩn để thảo luận về tình hình Triều Tiên, ngay sau vụ phóng tên lửa của nước này.

HĐBA kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

HĐBA kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 30/11 đã họp khẩn để thảo luận về tình hình Triều Tiên, ngay sau vụ phóng tên lửa của nước này.