Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tư pháp Đức, đây là dấu hiệu chứng tỏ luật chống khủng bố của Đức đang phát huy tác dụng và hiện chưa cần những dự luật mới.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas ngày 1/12 tuyên bố, gần 300 người sẽ bị đưa ra xét xử tại Đức vì hỗ trợ hoặc có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo Bộ trưởng Tư pháp Đức, đây là dấu hiệu chứng tỏ luật chống khủng bố của Đức đang phát huy tác dụng và hiện chưa cần những dự luật mới. 

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas (ảnh: DPA)

Tuy nhiên, cuối năm nay, ông sẽ đệ trình một dự luật ngăn chặn dòng tiền rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo. Ngày 28/11 vừa qua, một tòa án ở Đức đã tuyên án hơn 4 năm tù giam đối với một công dân Đức 20 tuổi với tội danh tham gia thánh chiến cùng với tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria .

Đây là vụ xét xử đầu tiên tại Đức dành cho các bị cáo có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Phiến quân cực đoan này đã chiếm nhiều vùng rộng lớn ở Syria và Iraq, thảm sát nhiều người không thuộc tín đồ Hồi giáo, chặt đầu một số tù binh là công dân phương Tây, đồng thời tuyên bố thành lập một vương quốc theo luật Hồi giáo hà khắc Sharia ở trái tim của Trung Đông.

Nhà chức trách Đức cho biết, khoảng 550 công dân nước này đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria, Iraq và khoảng 60 người đã bị thiệt mạng, 180 người đã trở về Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bán trực thăng Mi-35 cho Pakistan để tăng cường chống khủng bố
Nga bán trực thăng Mi-35 cho Pakistan để tăng cường chống khủng bố

VOV.VN -Theo Đại sứ Dedov, thỏa thuận bán trực thăng đã được thông qua, tuy nhiên các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành.

Nga bán trực thăng Mi-35 cho Pakistan để tăng cường chống khủng bố

Nga bán trực thăng Mi-35 cho Pakistan để tăng cường chống khủng bố

VOV.VN -Theo Đại sứ Dedov, thỏa thuận bán trực thăng đã được thông qua, tuy nhiên các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành.

Anh sẽ sớm đưa ra luật chống khủng bố mới
Anh sẽ sớm đưa ra luật chống khủng bố mới

VOV.VN - Theo luật này, cảnh sát được phép giữ hộ chiếu của các đối tượng tình nghi ở cửa khẩu để ngăn chặn làn sóng các nghi phạm khủng bố trở về Anh.

Anh sẽ sớm đưa ra luật chống khủng bố mới

Anh sẽ sớm đưa ra luật chống khủng bố mới

VOV.VN - Theo luật này, cảnh sát được phép giữ hộ chiếu của các đối tượng tình nghi ở cửa khẩu để ngăn chặn làn sóng các nghi phạm khủng bố trở về Anh.

Cuộc chiến chống IS ở Kobani: Phép thử khả năng chống khủng bố của Mỹ
Cuộc chiến chống IS ở Kobani: Phép thử khả năng chống khủng bố của Mỹ

VOV.VN - Chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm đánh bật IS khỏi Kobani đã kéo dài hơn 1 tháng qua, song chưa nới lỏng được vòng vây của IS.

Cuộc chiến chống IS ở Kobani: Phép thử khả năng chống khủng bố của Mỹ

Cuộc chiến chống IS ở Kobani: Phép thử khả năng chống khủng bố của Mỹ

VOV.VN - Chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm đánh bật IS khỏi Kobani đã kéo dài hơn 1 tháng qua, song chưa nới lỏng được vòng vây của IS.

Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố
Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Trung Quốc phản ứng dè dặt trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Obama về việc tham gia liên minh quốc tế tiêu diệt các tay súng.

Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố

Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Trung Quốc phản ứng dè dặt trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Obama về việc tham gia liên minh quốc tế tiêu diệt các tay súng.

Ai Cập đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố
Ai Cập đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Trên thực địa, quân đội Ai Cập tiếp tục đẩy mạnh các cuộc truy lùng và tiễu trừ các tay súng khủng bố bằng nhiều hoạt động quân sự quy mô lớn.

Ai Cập đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố

Ai Cập đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Trên thực địa, quân đội Ai Cập tiếp tục đẩy mạnh các cuộc truy lùng và tiễu trừ các tay súng khủng bố bằng nhiều hoạt động quân sự quy mô lớn.