Đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, nhiều cảnh sát bị thương

VOV.VN- Đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine khiến nhiều cảnh sát bị thương.

Những người biểu tình đã cố gắng phá vỡ hàng rào cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội và làm bùng phát đụng độ khiến cảnh sát phải đáp trả bằng hơi cay. 

Nhiều cảnh sát và các binh sĩ thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã bị thương vì một quả lựu đạn ném từ đám đông người biểu tình phát nổ.

Cảnh sát Ukraine đụng độ dữ dội với người biểu tình. Ảnh AP

Cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 1.000 người nhằm phản đối dự luật về trao quy chế đặc biệt cho phe đối lập ở miền Đông nước này.

Trong phiên bỏ phiếu lần một ngày 31/8, với 265 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp về trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko.

Theo Hiến pháp Ukraine, việc sửa đổi một đạo luật cơ bản cần phải được Quốc hội thông qua hai lần. Cụ thể, trong lần bỏ phiếu đầu tiên, dự luật cần nhận được tối thiểu 226 phiếu ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ này trong lần bỏ phiếu thứ hai được nâng lên mức tối thiểu 300 phiếu.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp thân phương Tây trong Quốc hội Ukraine nói rằng họ sẽ gây cản trở với dự luật này. Đây sẽ là rào cản với ông Poroshenko khi ông phải cần 300 phiếu để dự luật này được thông qua trong lần bỏ phiếu thứ 2 vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hàng chục tù binh
Quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hàng chục tù binh

VOV.VN- Quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông vừa nhất trí tiến hành trao đổi hàng chục tù binh theo kết quả một cuộc họp cách đây 2 ngày.

Quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hàng chục tù binh

Quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hàng chục tù binh

VOV.VN- Quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông vừa nhất trí tiến hành trao đổi hàng chục tù binh theo kết quả một cuộc họp cách đây 2 ngày.

Ukraine muốn “đoạn tuyệt” khí đốt của Nga?
Ukraine muốn “đoạn tuyệt” khí đốt của Nga?

VOV.VN -Bộ trưởng năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn hôm qua 28/8 cho biết, Ukraine có thể mua 80% nhu cầu khí đốt từ các nước EU.

Ukraine muốn “đoạn tuyệt” khí đốt của Nga?

Ukraine muốn “đoạn tuyệt” khí đốt của Nga?

VOV.VN -Bộ trưởng năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn hôm qua 28/8 cho biết, Ukraine có thể mua 80% nhu cầu khí đốt từ các nước EU.

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ
Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

VOV.VN - Một nhân vật Ba Lan vừa tuyên bố rằng Ba Lan nên dè chừng Đức và Ukraine vì 2 nước này có tuyên bố chủ quyền đối với đất của Ba Lan.

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

VOV.VN - Một nhân vật Ba Lan vừa tuyên bố rằng Ba Lan nên dè chừng Đức và Ukraine vì 2 nước này có tuyên bố chủ quyền đối với đất của Ba Lan.

Nga, Pháp, Đức ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine
Nga, Pháp, Đức ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN-Pháp, Nga và Đức ủng hộ kế hoạch lệnh ngừng bắn toàn diện tại miền Đông Ukraine từ ngày 1/9 tới. 

Nga, Pháp, Đức ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine

Nga, Pháp, Đức ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN-Pháp, Nga và Đức ủng hộ kế hoạch lệnh ngừng bắn toàn diện tại miền Đông Ukraine từ ngày 1/9 tới. 

NATO - Ukraine rầm rộ tập trận chung ở miền Nam Ukraine
NATO - Ukraine rầm rộ tập trận chung ở miền Nam Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 31/8 đưa tin Ukraine và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã tiến hành tập trận chung mang tên Gió biển 2015. 

NATO - Ukraine rầm rộ tập trận chung ở miền Nam Ukraine

NATO - Ukraine rầm rộ tập trận chung ở miền Nam Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 31/8 đưa tin Ukraine và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã tiến hành tập trận chung mang tên Gió biển 2015.