ECB: Kinh tế châu Âu khả quan không đáng kể so với dự báo

Theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương châu Âu, mức tăng trưởng GDP của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu sẽ tăng, dao động từ -4,4% đến -3,8%, thay vì -5,1% như thông báo hồi tháng 6.

Ngày 3/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng GDP của khu vực sử dụng đồng euro theo hướng tích cực, nhưng không đáng kể.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã thống nhất duy trì tỷ lệ lãi suất cơ bản ở mức 1%, mức thiết lập từ tháng 5 vừa qua. Theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương châu Âu, mức tăng trưởng GDP của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu sẽ tăng, dao động từ -4,4% đến -3,8%, thay vì -5,1% như thông báo hồi tháng 6. Trong năm tới, mức tăng trưởng GDP của khu vực sẽ đạt mức dương 0,2%. Tỷ lệ lạm phát cũng tăng, dao động ở mức 0,4% năm nay và +1,2% trong năm tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ 3 năm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu đồng thời điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát theo hướng gia tăng. Điều đó thể hiện những chiểu hướng tích cực từ nền kinh tế thế giới.

Theo kế hoạch, đại diện các Ngân hàng Trung ương sẽ tham dự hội nghị các bộ trưởng tài chính nhóm G20 diễn ra ở London hôm nay. Ngân hàng Trung ương châu Âu đánh giá những giải pháp được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại London hồi tháng 4 vừa qua khá hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên