Ethiopia bác tin đưa quân trở lại Somali

Tổng thống Somali khẳng định một số nhà phân tích gợi ý Ethiopia đưa quân trở lại Somali là có thật, song thực tế Ethiopia chưa đưa bất kỳ binh sỹ nào trở lại Somali.

Ngày 17/9, Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi đã bác bỏ các báo cáo nói rằng binh sỹ Ethiopia đang trở lại nước láng giềng Somali. Tuyên bố tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Ethiopia Zenawi khẳng định, thông tin về việc Ethiopia đưa quân trở lại Somali sau 9 tháng rút khỏi nước này, để hỗ trợ Chính phủ lâm thời Somali của Tổng thống Sheik Sharif Sheik Ahmed, là không đúng sự thật. Việc một số nhà phân tích gợi ý Ethiopia đưa quân trở lại Somali là có thật, song thực tế Ethiopia chưa đưa bất kỳ binh sỹ nào trở lại Somali.

Sau hơn một năm đồn trú tại Somali với sứ mệnh giúp lực lượng quân đội Chính phủ lâm thời Somali chống lại lực lượng Hồi giáo chống đối, đầu năm nay, quân đội Ethiopia đã rút khỏi Somali theo một thoả thuận chia sẻ quyền lực tại Somali./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên