EU: Các cuộc đàm phán Brexit sẽ kéo dài hơn 2 năm

VOV.VN - Quá trình đàm phán Brexit (Anh rời khỏi EU) được dự đoán sẽ rất phức tạp và kéo dài hơn 2 năm, lâu hơn kế hoạch.

Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Jeroen Dijsselbloem hôm 17/11 cho rằng, các cuộc đàm phán về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) rất phức tạp và có thể kéo dài hơn so với kế hoạch.

(Ảnh: BBC).

Anh cho biết sẽ kích hoạt điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3 tới, bắt đầu tiến trình đàm phán dự kiến kéo dài 2 năm, đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Tuy nhiên, lập trường của chính phủ Anh liên quan đến các cuộc đàm phán này đang có nhiều bất đồng, mặc dù các nước châu Âu đang kêu gọi Anh sớm đẩy nhanh các cuộc đàm phán.

Truyền thông Anh trong tuần này cho biết, chính phủ hiện vẫn chưa có một chiến lược toàn diện về việc rời khỏi Liên minh châu Âu và có sự chia rẽ trong Nội các của Thủ tướng Anh Theresa May.

Tuy nhiên, chính phủ Anh đã bác bỏ những thông tin này.

Phát biểu trước Quốc hội hôm 17/11, Thủ tướng Anh Theresa May một lần nữa khẳng định, chính phủ đã có kế hoạch rõ ràng về việc Anh ra khỏi EU: “Tôi phải nhấn mạnh rằng, chúng ta đã có một kế hoạch để mang lại thỏa thuận tốt nhất có thể với các nước Liên minh châu Âu. Chính phủ Anh hoàn toàn đoàn kết trong quyết tâm phục vụ ý nguyện của người dân”.

Đầu tháng này, Tòa Thượng thẩm Anh đã ra phán quyết Chính phủ cần phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội trước khi kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon.

Chính phủ Anh cho rằng, quyết định này của tòa án sẽ làm trì hoãn tiến trình rời EU và đã kháng cáo lên Tòa án tối cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh chuẩn bị quy chế pháp lý cho Brexit
Anh chuẩn bị quy chế pháp lý cho Brexit

VOV.VN - Truyền thông Anh ngày 7/11 cho biết, Chính phủ Anh đang chuẩn bị các quy chế pháp lý nhằm chuẩn bị cho tiến trình rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Anh chuẩn bị quy chế pháp lý cho Brexit

Anh chuẩn bị quy chế pháp lý cho Brexit

VOV.VN - Truyền thông Anh ngày 7/11 cho biết, Chính phủ Anh đang chuẩn bị các quy chế pháp lý nhằm chuẩn bị cho tiến trình rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Brexit có thể bị trì hoãn và những hệ lụy với nước Anh
Brexit có thể bị trì hoãn và những hệ lụy với nước Anh

VOV.VN - Chính phủ Anh cho biết sẽ kháng cáo quyết định của Tòa án Thượng thẩm trao quyền cho Quốc hội quyết định việc khởi động tiến trình Brexit.

Brexit có thể bị trì hoãn và những hệ lụy với nước Anh

Brexit có thể bị trì hoãn và những hệ lụy với nước Anh

VOV.VN - Chính phủ Anh cho biết sẽ kháng cáo quyết định của Tòa án Thượng thẩm trao quyền cho Quốc hội quyết định việc khởi động tiến trình Brexit.

Thủ tướng Anh khẳng định tiếp tục Brexit bất chấp phán quyết của tòa
Thủ tướng Anh khẳng định tiếp tục Brexit bất chấp phán quyết của tòa

VOV.VN - Bà Theresa May, Thủ tướng Anh cho rằng Quốc hội Anh cần chấp nhận kết quả trưng cầu dân ý và Chính phủ Anh sẽ tiếp tục tiến trình Brexit.

Thủ tướng Anh khẳng định tiếp tục Brexit bất chấp phán quyết của tòa

Thủ tướng Anh khẳng định tiếp tục Brexit bất chấp phán quyết của tòa

VOV.VN - Bà Theresa May, Thủ tướng Anh cho rằng Quốc hội Anh cần chấp nhận kết quả trưng cầu dân ý và Chính phủ Anh sẽ tiếp tục tiến trình Brexit.

Công đảng Anh cảnh báo ngăn chặn Brexit
Công đảng Anh cảnh báo ngăn chặn Brexit

VOV.VN - Nếu chính phủ Anh không đảm bảo được quyền tiếp cận thị trường chung EU, Công đảng Anh sẽ ngăn chặn quá trình Brexit.

Công đảng Anh cảnh báo ngăn chặn Brexit

Công đảng Anh cảnh báo ngăn chặn Brexit

VOV.VN - Nếu chính phủ Anh không đảm bảo được quyền tiếp cận thị trường chung EU, Công đảng Anh sẽ ngăn chặn quá trình Brexit.

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tìm kiếm cơ hội kinh tế hậu Brexit
Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tìm kiếm cơ hội kinh tế hậu Brexit

VOV.VN -Thúc đẩy phát triển kinh tế cũng chính là mục tiêu chính của nước Anh thông qua chuyến thăm của bà Theresa May tới Ấn Độ bắt đầu hôm 6/11.

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tìm kiếm cơ hội kinh tế hậu Brexit

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tìm kiếm cơ hội kinh tế hậu Brexit

VOV.VN -Thúc đẩy phát triển kinh tế cũng chính là mục tiêu chính của nước Anh thông qua chuyến thăm của bà Theresa May tới Ấn Độ bắt đầu hôm 6/11.