EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -Thông tin trên được đưa ra nếu tình hình ở miền Đông không được cải thiện nhanh chóng.

Ngày 27/1, các nhà lãnh đạo châu Âu (EU) cho biết, đang tính đến việc bổ sung các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì cho rằng, Moscow đang “gia tăng sự hỗ trợ” cho lực lượng đòi ly khai ở miền đông Ukraine.

Thông tin vừa nêu được đưa ra tại cuộc họp bất thường các ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên EU để thảo luận những bước đi thích hợp và xem xét bổ sung trừng phạt Nga, nếu tình hình ở miền Đông không được cải thiện nhanh chóng.

Lính Ukraine gác ở miền đông Ukraine (ảnh: RT)

Ngày 26/1, trong chuyến công du Ấn Độ, Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp gây áp lực lên Nga vì chiến sự đang ngày càng ác liệt tại miền đông Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã gọi quân đội của Ukraine là một phần của NATO, đồng thời tuyên bố nước Nga sẵn sàng đáp trả thích đáng những đe dọa từ phương Tây về an ninh cũng như các đòn trừng phạt về kinh tế. Kể từ khi bùng phát bất ổn chính trị tại Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị nhằm vào Nga, trong đó có nhiều cá nhân liên quan đến vụ sáp nhập Crưm vào Nga hồi tháng 3/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga "sốc" trước vụ pháo kích tại Đông Ukraine
Nga "sốc" trước vụ pháo kích tại Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích vụ pháo kích nhằm vào một chiếc xe điện tại trung tâm thành phố Donetsk, Ukraine.

Nga "sốc" trước vụ pháo kích tại Đông Ukraine

Nga "sốc" trước vụ pháo kích tại Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích vụ pháo kích nhằm vào một chiếc xe điện tại trung tâm thành phố Donetsk, Ukraine.

Trung Quốc ủng hộ chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong - un
Trung Quốc ủng hộ chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong - un

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/1 bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào ngày 9/5/2015.

Trung Quốc ủng hộ chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong - un

Trung Quốc ủng hộ chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong - un

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/1 bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào ngày 9/5/2015.

Nga cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine
Nga cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, tiến trình hòa bình chỉ có thể có được thông qua đối thoại trực tiếp giữa các bên tham chiến tại Ukraine.

Nga cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine

Nga cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, tiến trình hòa bình chỉ có thể có được thông qua đối thoại trực tiếp giữa các bên tham chiến tại Ukraine.

Nga sẽ phát triển vũ khí mới nhưng tránh chạy đua vũ trang
Nga sẽ phát triển vũ khí mới nhưng tránh chạy đua vũ trang

Tổng thống Nga khẳng định nước này sẽ phát triển các loại vũ khí mới để đảm bảo an ninh nhưng sẽ không bị cuốn vào chạy đua vũ trang tốn kém với phương Tây.

Nga sẽ phát triển vũ khí mới nhưng tránh chạy đua vũ trang

Nga sẽ phát triển vũ khí mới nhưng tránh chạy đua vũ trang

Tổng thống Nga khẳng định nước này sẽ phát triển các loại vũ khí mới để đảm bảo an ninh nhưng sẽ không bị cuốn vào chạy đua vũ trang tốn kém với phương Tây.

NATO lên kế hoạch nối lại các cuộc tiếp xúc với Nga
NATO lên kế hoạch nối lại các cuộc tiếp xúc với Nga

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch nối lại các cuộc tiếp xúc với Nga.

NATO lên kế hoạch nối lại các cuộc tiếp xúc với Nga

NATO lên kế hoạch nối lại các cuộc tiếp xúc với Nga

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch nối lại các cuộc tiếp xúc với Nga.

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea
Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết, các máy bay cường kích Su-24 đã tiến hành diễn tập các tình huống không kích mặt đất bằng bom và tên lửa.

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết, các máy bay cường kích Su-24 đã tiến hành diễn tập các tình huống không kích mặt đất bằng bom và tên lửa.