EU lạc quan về số liệu tài chính của Hy Lạp

VOV.VN - Người phụ trách tiền tệ của EU cho biết  số liệu tài chính của Hy Lạp trong năm 2013 có thể khả quan hơn so với dự kiến.

Cao ủy phụ trách kinh tế và tiền tệ Liên minh châu Âu Olli Rehn hôm 17/2 cho biết, những số liệu tài chính của Hy Lạp trong năm 2013 có thể khả quan hơn so với dự kiến, song vẫn cần chờ đợi số liệu chính thức được điều chỉnh từ Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat).

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro, ông Rehn cho biết, nhiệm vụ của các chủ nợ quốc tế sẽ là quay lại Hy Lạp vào cuối tuần này để đánh giá tiến trình cải cách của Hy Lạp, vốn là chìa khóa mở ra các khoản vay tiếp theo.

Bộ ba chủ nợ quốc tế Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã hủy một chuyến thăm Athena trong năm ngoái vì không đạt được thỏa thuận với Chính phủ Hy Lạp. Theo ông Reah, các thanh tra quốc tế cần phải xem xét tiến độ cải cách mà Hy Lạp phải đạt được để đối lấy các khoản vay, có thể hoàn tất trong tháng 3 tới.

 “Đây là lợi ích của tất cả các bên và trên hết là lợi ích của Hy Lạp là cần cho phép hoạt động đánh giá của các chủ nợ quốc tế với những cải cách cơ cấu  mà nước này thực hiện được để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm. Điều này cần thực hiện càng sớm càng tốt và tôi tin rằng chúng ta sẽ làm việc đúng với kế hoạch. Chúng tôi có thể có kết luân đánh giá vào trong tháng 3 tới” – người đứng đầu về kinh tế và tiền tệ của EU nói.

Trong khi đó, nhắc tới Italia ông Olli Rehn cũng bày tỏ tin tưởng chính phủ mới tại nước này sẽ tiếp tục con đường củng cố hệ thống tài chính, giảm nợ công, đồng thời thúc đẩy cải cách để tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị viện châu Âu lo ngại bất ổn tại Hy Lạp
Nghị viện châu Âu lo ngại bất ổn tại Hy Lạp

VOV.VN - Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz ngày 4/11 kêu gọi các bên ở Hy Lạp kiềm chế nhằm tránh bất ổn.

Nghị viện châu Âu lo ngại bất ổn tại Hy Lạp

Nghị viện châu Âu lo ngại bất ổn tại Hy Lạp

VOV.VN - Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz ngày 4/11 kêu gọi các bên ở Hy Lạp kiềm chế nhằm tránh bất ổn.

Phe đối lập Hy Lạp yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ
Phe đối lập Hy Lạp yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ

VOV.VN - Đảng đối lập chính tại Hy Lạp Syriza hôm 7/11 kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Antonis Samaras.

Phe đối lập Hy Lạp yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ

Phe đối lập Hy Lạp yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ

VOV.VN - Đảng đối lập chính tại Hy Lạp Syriza hôm 7/11 kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Antonis Samaras.

Đức ủng hộ Hy Lạp trên cương vị Chủ tịch EU
Đức ủng hộ Hy Lạp trên cương vị Chủ tịch EU

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 10/1 cho biết, nước này ủng hộ Hy Lạp trên cương vị Chủ tịch EU.

Đức ủng hộ Hy Lạp trên cương vị Chủ tịch EU

Đức ủng hộ Hy Lạp trên cương vị Chủ tịch EU

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 10/1 cho biết, nước này ủng hộ Hy Lạp trên cương vị Chủ tịch EU.

Hy Lạp nhận chức Chủ tịch Luân phiên châu Âu
Hy Lạp nhận chức Chủ tịch Luân phiên châu Âu

VOV.VN - Tham dự sự kiện đặc biệt này có nhiều lãnh đạo cấp cao của châu Âu và ủy viên của 28 quốc gia thành viên.

Hy Lạp nhận chức Chủ tịch Luân phiên châu Âu

Hy Lạp nhận chức Chủ tịch Luân phiên châu Âu

VOV.VN - Tham dự sự kiện đặc biệt này có nhiều lãnh đạo cấp cao của châu Âu và ủy viên của 28 quốc gia thành viên.

Hy Lạp tê liệt vì đình công
Hy Lạp tê liệt vì đình công

VOV.VN -Hôm nay, các liên đoàn lao động Hy Lạp tổng đình công trong 24 giờ phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Hy Lạp tê liệt vì đình công

Hy Lạp tê liệt vì đình công

VOV.VN -Hôm nay, các liên đoàn lao động Hy Lạp tổng đình công trong 24 giờ phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ.