EU phê phán tuyên bố của Tổng thống Iran

Ngày 20/9, Liên minh châu Âu (EU) mạnh mẽ phê phán việc Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm thứ 6 tuần trước, nhắc lại tuyên bố bác bỏ nạn thảm sát người Do thái thời phát-xít Hitler và quyền tồn tại của Nhà nước Israel.

Thông báo của Thuỵ Điển, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, nêu rõ những tuyên bố như vậy sẽ khuyến khích lòng thù hận, không có lợi cho hoà bình và an ninh tại khu vực. Liên minh châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo Cộng hoà Hồi giáo Iran đóng góp một cách xây dựng vào hoà bình và an ninh ở khu vực Trung Đông.

Trong cuộc tuần hành tại thủ đô Teheran của Iran hôm thứ 6 vừa qua nhân ngày Jerusalem, Tổng thống Iran Ahmadinejad một lần nữa khẳng định: nạn thảm sát người Do thái là một “bí mật” do phương Tây tạo ra nhằm ủng hộ Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên