EU rót tiền vào Ukraine sau khi ký kết thỏa thuận chính trị

VOV.VN - Hơn 2 tỷ USD sẽ được chuyển vào tài khoản của chính phủ Ukraine nhằm ổn định tình hình kinh tế tại nước này.

Liên minh châu Âu hôm qua (21/3) đã thông báo tăng viện trợ cho Ukraine thêm 1,4 tỷ USD, chỉ vài giờ sau khi nước này ký những điều khoản chính trị trong thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine ở Brussels (ảnh: Reuters)


Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn lời Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk cho biết, Liên minh châu Âu quyết định tăng viện trợ tài chính cho Ukraine từ 610 triệu euro (tương đương 842 triệu USD) lên 1,61 tỷ euro (tương đương 2,2 tỷ USD).

Hơn 2 tỷ USD sẽ được chuyển vào tài khoản của chính phủ Ukraine nhằm ổn định tình hình kinh tế tại nước này. Thời hạn chót cho việc chuyển tiền là cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới.

Hôm qua, ông Yatsenyuk đã tới Brussels để ký các điều khoản chính trị trong thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu.

Các điều khoản này bao gồm một loạt các vấn đề như cải cách nền dân chủ, cải cách tư pháp và các khía cạnh xã hội dân sự khác. Thỏa thuận đầy đủ còn bao gồm cả việc hợp tác về kinh tế, trong đó có việc hình thành khu vực thương mại tự do giữa Ukraine và Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Thủ tướng Nga cảnh báo nhà nước Ukraine có thể sụp đổ
Thủ tướng Nga cảnh báo nhà nước Ukraine có thể sụp đổ

VOV.VN - Trong trang blog, ông Medvedev viết rằng nhà cầm quyền Kiev thiếu chính danh và thiếu năng lực cải thiện tình hình đất nước.

Thủ tướng Nga cảnh báo nhà nước Ukraine có thể sụp đổ

Thủ tướng Nga cảnh báo nhà nước Ukraine có thể sụp đổ

VOV.VN - Trong trang blog, ông Medvedev viết rằng nhà cầm quyền Kiev thiếu chính danh và thiếu năng lực cải thiện tình hình đất nước.

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga
Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

VOV.VN -Ukraine đồng thời hy vọng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ giúp 2 bên giải quyết những tranh cãi thương mại.

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

VOV.VN -Ukraine đồng thời hy vọng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ giúp 2 bên giải quyết những tranh cãi thương mại.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?
Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Ba Lan “mua gấp” tên lửa vì khủng hoảng Ukraine
Ba Lan “mua gấp” tên lửa vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN -Theo ước tính, tổng giá trị của toàn bộ hệ thống lá chắn tên lửa của Ba Lan sẽ lên đến 13,1 tỷ USD.

Ba Lan “mua gấp” tên lửa vì khủng hoảng Ukraine

Ba Lan “mua gấp” tên lửa vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN -Theo ước tính, tổng giá trị của toàn bộ hệ thống lá chắn tên lửa của Ba Lan sẽ lên đến 13,1 tỷ USD.

Phương Tây đang đổ trách nhiệm cho Nga về bất ổn ở Ukraine
Phương Tây đang đổ trách nhiệm cho Nga về bất ổn ở Ukraine

VOV.VN - Đây là phát biểu của Chủ tịch Duma Nga đưa ra sau khi EU áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản với 12 người Nga và Ukraine.

Phương Tây đang đổ trách nhiệm cho Nga về bất ổn ở Ukraine

Phương Tây đang đổ trách nhiệm cho Nga về bất ổn ở Ukraine

VOV.VN - Đây là phát biểu của Chủ tịch Duma Nga đưa ra sau khi EU áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản với 12 người Nga và Ukraine.

Nga chưa áp đặt quy chế thị thực đối với công dân Ukraine
Nga chưa áp đặt quy chế thị thực đối với công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/3 cam kết sẽ hỗ trợ ngân hàng Rossiya.

Nga chưa áp đặt quy chế thị thực đối với công dân Ukraine

Nga chưa áp đặt quy chế thị thực đối với công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/3 cam kết sẽ hỗ trợ ngân hàng Rossiya.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?
Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine
Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 21/3 đã kêu gọi Ukraine và Nga ngăn chặn khủng hoảng leo thang trong khu vực. 

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 21/3 đã kêu gọi Ukraine và Nga ngăn chặn khủng hoảng leo thang trong khu vực. 

Nga đang tính việc đòi Ukraine trả lại 11 tỷ USD
Nga đang tính việc đòi Ukraine trả lại 11 tỷ USD

VOV.VN - Giờ  Nga đã không phải thuê căn cứ hải quân ở Sevastopol nữa và Ukraine đứng trước nguy cơ phải hoàn lại tiền thuê đã nhận từ Nga.

Nga đang tính việc đòi Ukraine trả lại 11 tỷ USD

Nga đang tính việc đòi Ukraine trả lại 11 tỷ USD

VOV.VN - Giờ  Nga đã không phải thuê căn cứ hải quân ở Sevastopol nữa và Ukraine đứng trước nguy cơ phải hoàn lại tiền thuê đã nhận từ Nga.