EU sắp trừng phạt 3 thành viên từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan, Hungary và Séc chính thức bị Uỷ ban châu Âu mở thủ tục trừng phạt vì từ chối tham gia chương trình phân bổ người tị nạn của khối.

Thông báo mở thủ tục trừng phạt đối với Ba Lan, Hungary và Séc được đại diện Uỷ ban châu Âu tuyên bố chính thức trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg vào ngày 13/6 và trong ngày 14/6, thủ tục trừng phạt này sẽ chính thức được khởi động.

Người tị nạn vào châu Âu vẫn chưa được Ba Lan, Hungary và Séc đón nhận. Ảnh: Reuters

Đây là bước đi đầu tiên và nếu các bên liên quan không sớm tìm ra giải pháp thì ngay lập tức vụ việc sẽ được chuyển lên Toà Công lý châu Âu để từ đó ra phán quyết về các trừng phạt tài chính.

Ba Lan, Hungary và Séc từ trước đến nay luôn phản đối chính sách về tị nạn của Liên minh châu Âu và từ chối tham gia vào chương trình phân bổ người tị nạn được Liên minh châu Âu đề ra vào tháng 9/2015.

Theo chương trình này, mọi quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đều sẽ phải nhận một hạn ngạch nhất định người tị nạn, tuỳ theo diện tích, dân số và tiềm lực kinh tế của mỗi nước.

Mục tiêu mà chương trình này đặt ra là Liên minh châu Âu sẽ phân bổ và tái định cư được 160.000 người tị nạn, mà đa số trong số này đang nằm tại các trại tị nạn tại Italy, Hy Lạp, về các nước thành viên trong vòng 2 năm, tính từ tháng 9/2015.

Tuy nhiên, các thành viên Đông và Trung Âu, đặc biệt là 3 nước Ba Lan, Hungary và Séc phản đối gay gắt kế hoạch này và từ chối tham gia. Ba Lan và Hungary hiện vẫn chưa tiếp nhận người tị nạn nào trong chương trình này còn Séc mới chỉ tiếp nhận 12 người.

Phát biểu ngày 12/6 trước Nghị viện Hungary, Thủ tướng nước này Viktor Orban vẫn kiên quyết bảo vệ quyết định không nhận người tị nạn vì cho rằng chương trình của Liên minh châu Âu “không hiệu quả”, đồng thời cáo buộc Uỷ ban châu Âu đang “tống tiền Hungary”.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, Mariusz Blaszczak cũng tuyên bố rằng chương trình của Liên minh châu “không hiệu quả và sẽ chỉ ngày càng thu hút nhiều người tị nạn hơn về châu Âu”.

Theo lịch trình, Toà Công lý châu Âu sẽ ra phán quyết về vụ việc này vào giữa tháng 7. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khả năng trừng phạt tài chính nặng đối với Ba Lan, Hungary và Séc là tương đối thấp và Liên minh châu Âu chủ yếu muốn dùng đe doạ trừng phạt này để gây sức ép buộc 3 quốc gia thành viên này phải đưa ra nhượng bộ và chia sẻ gánh nặng người tị nạn với các thành viên khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống trong khu tị nạn Ain Issa tại Raqqa (Syria)
Cuộc sống trong khu tị nạn Ain Issa tại Raqqa (Syria)

VOV.VN - Trước thềm cuộc giao tranh tại Raqqa nổ ra, nhiều người dân đã lũ lượt di chuyển đến khu tị nạn Ain Issa gần đó để trú ẩn.

Cuộc sống trong khu tị nạn Ain Issa tại Raqqa (Syria)

Cuộc sống trong khu tị nạn Ain Issa tại Raqqa (Syria)

VOV.VN - Trước thềm cuộc giao tranh tại Raqqa nổ ra, nhiều người dân đã lũ lượt di chuyển đến khu tị nạn Ain Issa gần đó để trú ẩn.

Ảnh: Nhọc nhằn nghề mưu sinh của dân Iraq tị nạn
Ảnh: Nhọc nhằn nghề mưu sinh của dân Iraq tị nạn

VOV.VN - Khi phong trào khủng bố IS trỗi dậy vào năm 2014, cuộc sống của nhiều người dân Iraq bị đảo lộn. Giờ họ phải làm nhiều nghề để mưu sinh.

Ảnh: Nhọc nhằn nghề mưu sinh của dân Iraq tị nạn

Ảnh: Nhọc nhằn nghề mưu sinh của dân Iraq tị nạn

VOV.VN - Khi phong trào khủng bố IS trỗi dậy vào năm 2014, cuộc sống của nhiều người dân Iraq bị đảo lộn. Giờ họ phải làm nhiều nghề để mưu sinh.

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh
Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

VOV.VN - Có khoảng 69.000 người Rohingya từ Myanmar đã vượt biên giới sang sống trong những trại tị nạn ở Bangladesh kể từ tháng 10/2016 đến nay.

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

VOV.VN - Có khoảng 69.000 người Rohingya từ Myanmar đã vượt biên giới sang sống trong những trại tị nạn ở Bangladesh kể từ tháng 10/2016 đến nay.

Ám ảnh cuộc đời phiêu dạt của những em bé theo cha mẹ tị nạn
Ám ảnh cuộc đời phiêu dạt của những em bé theo cha mẹ tị nạn

VOV.VN -Tổ chức MOAS của Malta đã thực hiện chiến dịch cứu hộ người tị nạn trên Địa Trung Hải, trong đó cứu được nhiều trẻ em đi cùng cha mẹ

Ám ảnh cuộc đời phiêu dạt của những em bé theo cha mẹ tị nạn

Ám ảnh cuộc đời phiêu dạt của những em bé theo cha mẹ tị nạn

VOV.VN -Tổ chức MOAS của Malta đã thực hiện chiến dịch cứu hộ người tị nạn trên Địa Trung Hải, trong đó cứu được nhiều trẻ em đi cùng cha mẹ