EU tiến tới thỏa thuận về mẫu bằng sáng chế chung cho khối

Đây là nội dung đã được đưa ra thảo luận nhiều lần giữa các nước EU.

Các nước thành viên EU đang tiến tới sự thống nhất về hợp tác để đưa ra một mẫu bằng sáng chế chung cho cả khối EU.

Ý tưởng về một bằng sáng chế chung được đưa ra là nhằm bảo vệ những phát minh trong các nước EU (tránh hiện tượng như hiện nay mỗi nước tự thể hiện mẫu riêng của mình). Trong số 27 nước thành viên EU, chỉ có Italy và Tây Ban Nha không ủng hộ việc cho ra đời một mẫu bằng sáng chế chung, vì lý do ngôn ngữ.

Các chuyên gia thuộc Ủy ban châu Âu đã nêu vấn đề này từ hơn 10 năm qua, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Trong Hiệp ước Lisbon đã có qui định: Cho phép một nhóm nhỏ các nước EU có thể thực hiện trước một vấn đề, một dự án khi không đạt được sự đồng thuận của 27 nước.

Thủ tục này cho đến nay chỉ có một lần duy nhất được sử dụng, đó là: 14 nước muốn đơn giản hóa thủ tục ly hôn đối với các cặp vợ chồng có 2 quốc tịch khác nhau. Lần này, 25 nước thành viên EU đã thống nhất thực hiện 1 mẫu bằng sáng chế chung mà không cần sự nhất trí của Italy và Tây Ban Nha.

Các nhà chức trách của Ủy ban châu Âu sẽ trình bày mẫu bằng sáng chế chung của EU vào ngày 30/3 tới, trong đó đề cập những thể thức cụ thể nhằm thực hiện dự án này. Ủy viên phụ trách về hồ sơ của Ủy ban châu Âu Michel Bamier cho biết, Uỷ ban châu Âu sẽ căn cứ vào những đề nghị đã được thống nhất lần cuối giữa các nước thành viên EU, chính thức sử dụng 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, Pháp và Đức trong mẫu bằng sáng chế của khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên